Thế giới

Trung Quốc: Bí thư thành ủy mất chức vì để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

Gong Yunzun, bí thư thành ủy Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới Myanmar, bị cách chức vì "xao nhãng nhiệm vụ", để xảy ra đợt bùng phát Covid-19.

Theo SCMP, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mới đây đã tiến hành kỷ luật đối với ông Cung Vân Tôn, Bí thư thành ủy thành phố Thụy Lệ do thiếu trách nhiệm để xảy ra đợt bùng phát Covid-19 trong cộng đồng.

Được biết, trong vòng nửa năm qua, thành phố Thụy Lệ đã 3 lần xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là lần bùng phát dịch từ hôm 29/3 đến nay đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của toàn tỉnh Vân Nam cũng như của toàn Trung Quốc.

Trung Quốc: Bí thư thành ủy mất chức vì để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tháng 12/2020. Ảnh: Reuters.

Sau khi Tỉnh ủy nghiên cứu và thông qua, ông Cung Vân Tôn đã bị áp dụng các biện pháp kỷ luật về đảng và chính quyền.

Thông tin cách chức Gong được công bố khi Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid-19 mới, gồm 11 ca lây nhiễm cộng đồng ở Vân Nam, tăng gấp đôi số ca một ngày trước đó.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Vân Nam yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, rút ​​ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết chấn chỉnh bệnh quan liêu hình thức trong công tác phòng chống dịch.

Tính đến hết ngày 7/4, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục hiện là 90.365, trong đó 4.636 người đã chết.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)