-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
09/05/2023 15:18Trung Quốc: 'Bóc lịch' dài hạn vì dùng ChatGPT tạo tin giả câu view
Cảnh sát quận Kongtong hôm nay (8-5) xác nhận đã bắt giữ nam nghi phạm họ Hong, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI để tạo nên câu chuyện về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 9 người thiệt mạng hôm 25-4.
Tiếp đến, nghi phạm đăng câu chuyện "giật gân" này lên mạng xã hội Baijiahao để …"câu view". Đáng chú ý, vẫn nội dung câu chuyện thất thiệt ấy được Hong đăng lên 20 tài khoản khác nhau.
Câu chuyện hoàn toàn do AI "vẽ" nên sau đó đã nhận được hơn 15.000 lượt xem.
Đây là vụ bắt giữ đầu tiên ở Trung Quốc liên quan đến việc sử dụng ChatGPT để tạo tin tức giả mạo rồi phổ biến lên mạng xã hội.
Vụ bắt giữ Hong diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có quy định bắt buộc các video và hình ảnh tạo ra bằng công nghệ tổng hợp sâu phải được dán nhãn rõ ràng để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1-2023.
Nó cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc trong những tháng gần đây liên tục cảnh báo người dân hãy cẩn thận với ChatGPT vì nó có thể đưa thông tin sai lệch hoặc phỉ báng.

ChatGPT được phát triển bởi Công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ, đã gây bão trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Siêu AI này hiện chưa được phép triển khai ở Trung Quốc nhưng người dùng vẫn có thể truy cập dịch vụ nếu họ có kết nối VPN (mạng ảo riêng) đáng tin cậy.
Công An tỉnh Cam Túc cho biết họ bắt giữ Hong với cáo buộc "lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội".
Tội danh trên ở Trung Quốc thường có mức án tối đa 5 năm tù nhưng trong trường hợp gây hậu quả "đặc biệt nghiêm trọng" thì người phạm tội có thể bị tù 10 năm cộng hình phạt bổ sung.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




