-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
29/01/2024 03:54Trung Quốc bước vào 'cuộc di dân' lớn nhất thế giới
Lượng người Trung Quốc di chuyển trong giai đoạn Tết Âm lịch dự kiến lập kỷ lục mới với 9 tỷ chuyến đi, gần gấp đôi năm ngoái. Trong số đó, hàng trăm triệu người sẽ trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình.
Kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc năm này kéo dài từ 10-17/2, dài hơn một ngày so với năm 2023. Điều này dự báo sẽ tạo áp lực lên hệ thống giao thông quốc gia khi nhu cầu đoàn tụ gia đình trùng với nhu cầu du lịch tăng cao.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV thông báo khoảng 80% trong số 9 tỷ chuyến đi sẽ là những chuyến đi ô tô tự lái, cũng đạt mức kỷ lục so với trước đây. Phần còn lại di chuyển bằng đường sắt, đường hàng không và đường thủy.
Li Yang - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc - ước tính có khoảng 7,2 tỷ chuyến đi bằng ôtô, 480 triệu chuyến tàu trong dịp cao điểm này, tăng lần lượt 38% và 18% so với năm 2019.
Cả du lịch đường sắt và du lịch hàng không đều tăng vọt trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm năm nay. Hành khách chật vật mua vé tàu dù Trung Quốc là nơi có mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới.
Giá vé đi tàu cũng tăng cao ngất ngưởng. Miranda Guo - họa sĩ truyện tranh 25 tuổi của một công ty công nghệ Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu - may mắn có được một chỗ ngồi trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố Tế Nam. Tuy nhiên, người này phải chi thêm 60 nhân dân tệ , tương ứng 13% giá vé để mua được chỗ ngồi từ bên cung cấp thứ 3.
Nhà chức trách Trung Quốc cũng dự báo có khoảng 80 triệu chuyến bay, tăng 9,8% so với năm 2019. Hai sân bay ở Thượng Hải ước tính lưu lượng hành khách tăng 57,6% so với năm ngoái còn các sân bay ở Bắc Kinh sẽ tăng hơn 60%.
Lượng khách Trung Quốc xuất ngoại cũng tăng cao so với năm ngoái khi các hãng hàng không Trung Quốc bổ sung thêm 2.500 chuyến bay quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài của Trung Quốc trong dịp lễ này cao hơn 10 lần so với năm 2023. Các điểm đến đáng chú ý nhất bao gồm Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Về du lịch nội địa, các điểm đến có băng tuyết đang là lựa chọn hàng đầu với du khách. Số liệu chỉ ra lượt tìm kiếm cho các sản phẩm du lịch mùa đông đã tăng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nổi bật là thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang.
Theo Trần Đình (Tiền Phong)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)