-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
18/01/2019 15:38Trung Quốc cảnh báo 'sẽ có hậu quả' nếu Canada cấm cửa Huawei
Reuters đưa tin, ngày 17/1, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shaye nói nếu chính phủ Canada cấm Huawei tham gia vào mạng lưới 5G, thì ông không chắc sẽ là hậu quả gì nhưng tin rằng sẽ có hậu quả. Ông Lu kêu gọi Ottawa đưa ra đưa ra quyết định sáng suốt.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada trở nên căng thẳng từ tháng 12/2018 khi Canada bắt giữ Mạch Vãn Chu (Meng Wanzhou) , giám đốc tài chính Huawei theo yêu cầu của Mỹ.
Trung Quốc không lâu sau bắt giữ hai công dân Canada, xét xử lại một công dân Canada khác đã bị kết tội buôn lậu ma túy và tuyên án tử hình . Thủ tướng Canada Justin Trudeau cáo buộc Bắc Kinh sử dụng hình phạt tử hình tùy tiện và kêu gọi các lãnh đạo thế giới ủng hộ Ottawa.
Trước chuyến đi của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tới Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào tuần tới, ông Lu gửi đi thông điệp bà nên tránh "ngoại giao microphone" và không cố gắng vận động để được ủng hộ.
"Nếu Canada chân thành trong việc giải quyết những vấn đề này, họ sẽ không làm những việc như vậy. Chúng tôi hy vọng Canada suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào", ông nói.
Đáp lại, bà Freeland cho biết Canada không có ý định thay đổi cách tiếp cận. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện mỗi ngày với các đồng minh về tình huống này", bà nói với các phóng viên bên lề cuộc họp nội các ở Sherbrooke, Quebec, Canada.
Huawei có hoạt động tương đối nhỏ ở Canada với chỉ 1.000 người sử dụng. Nhưng công ty cho biết đầu năm nay đã trở thành nhà tài trợ nghiên cứu và phát triển lớn thứ 25 ở Canada, nhờ vào sự hợp tác với các trường đại học địa phương.
Ngày 16/1, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu các dự luật sẽ cấm bán chip Mỹ hoặc các linh kiện khác cho Huawei, ZTE Corp hoặc các công ty Trung Quốc khác vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc luật kiểm soát xuất khẩu.
Theo Phương Anh (Vtc.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (58 phút trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)