-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thế giới
30/01/2022 22:30Trung Quốc cáo buộc Mỹ mua chuộc các vận động viên để phá Olympic Bắc Kinh
Cáo buộc này được đưa ra 1 tuần trước khi Thế vận hội khai mạc, trong bối cảnh quan hệ giữa hai siêu cường càng căng thẳng hơn sau khi Mỹ và các đồng minh tẩy chay ngoại giao sự kiện này.
Khi được hỏi về cáo buộc của Trung Quốc, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm qua nhắc lại quan điểm trước đó rằng Washington không tổ chức một chiến dịch toàn cầu về việc tham gia Olympic.
China Daily, tờ báo tiếng Anh của Ban Đối ngoại thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nguồn tin không nêu tên nói rằng Mỹ có kế hoạch “kích động vận động viên từ nhiều nước bày tỏ bất mãn với Trung Quốc, chơi bị động trong các cuộc tranh tài và thậm chí từ chối tham gia”.
Đổi lại, Washington sẽ trả cho họ một khoản tiền lớn để bù đắp và “huy động nguồn lực toàn cầu” để giúp bảo vệ danh tiếng của các động viên chấp nhận làm như vậy.
Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời Reuters rằng bài báo “phơi bày ý định thực sự của một số người Mỹ trong việc chính trị hoá thể thao, phá hoại và can thiệp vào Olympic Mùa đông Bắc Kinh”.
Phát ngôn viên mạnh mẽ chỉ trích những nỗ lực của Mỹ nhằm “mua chuộc” các vận động viên và “gây rối” trong Thế vận hội, đồng thời tuyên bố nỗ lực này “chắc chắn sẽ thất bại”.
Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói với Reuters: “Chúng tôi đã và sẽ không điều phối chiến dịch toàn cầu nào về việc tham gia Olympic”.
“Các vận động viên Mỹ được quyền tự do thể hiện chính mình phù hợp với tinh thần và hiến chương Olympic, bao gồm cả việc thúc đẩy quyền con người”, phát ngôn viên nói.
Tháng 12 năm ngoái, Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh vì vấn đề nhân quyền. Các nước gồm Úc, Anh và Canada sau đó đưa ra thông báo tương tự, nhưng không ngăn cản vận động viên của họ đến Bắc Kinh tranh tài.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc nhân quyền và nhiều lần chỉ trích việc chính trị hoá sự kiện thể thao.
Trong thông điệp chúc mừng năm mới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các nhà ngoại giao của nước này ở nước ngoài rằng Trung Quốc “đủ tự tin và khả năng loại bỏ sự can thiệp” và biến Olympic Mùa đông trở thành sự kiện thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.
Nguồn: Reuters
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Triệu hồi hơn 2.000 xe Ford Explorer ở Việt Nam (34 phút trước)
- "Ông hoàng phòng vé" Lý Hùng và góc khuất sau mức cát-xê kỷ lục hàng chục cây vàng (45 phút trước)
- Cục CSGT cảnh báo sự thờ ơ của hãng xe công nghệ: Tài xế bị đánh giá 1 sao vì nhắc khách đội mũ bảo hiểm (53 phút trước)
- Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất cho 5.822 dự án: Vốn ngân sách chiếm đa số (59 phút trước)
- Nắng nóng diện rộng sắp bao trùm miền Bắc và Trung: Nhiệt độ có nơi trên 39 độ C (1 giờ trước)
- Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ (1 giờ trước)
- Quán bún ngan Nhàn lại "dính đòn": Nữ shipper chửi thậm tệ, chủ quán lần đầu câm nín, khách bảo "hả hê" (1 giờ trước)
- Vì sao người thông thái không chịu nổi tiếng ồn? (1 giờ trước)
- Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng (1 giờ trước)
- Thoát chết thần kỳ sau màn đua tốc độ 225 km/h trốn cảnh sát (1 giờ trước)