-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
10/08/2017 21:37Trung Quốc chào bán pháo "khủng" cho Malaysia
Nếu đúng thật thì đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn lấn sân vào thị trường vũ khí ở quanh mình sau khi hào phóng cung cấp vũ khí cho Philippines và bán xe tăng cho Thái Lan.
| Hệ thống pháo phản lực hạng nặng AR3 của Trung Quốc - Ảnh: DefenceBlog |
Truyền thông đưa tin Trung Quốc vừa đề nghị bán cho Malaysia một số hệ thống pháo phản lực hạng nặng (MLRS) và rađa để triển khai ở khu vực miền nam, động thái có thể gây lo âu cho nước láng giềng Singapore.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn cổng thông tin The Malaysian Insight cho biết một phái đoàn Trung Quốc trong chuyến công du Malaysia ngày 9-8 đã đưa ra đề nghị về gói vũ khí trên.
Nguồn tin từ Malaysia cho biết Bắc Kinh muốn bán 12 hệ thống pháo phản lực AR3 cho Kuala Lumpur kèm theo gói cho vay trong 50 năm.
Giá trị gói cho vay cũng như giá tiền số vũ khí này không được tiết lộ. Hệ thống rađa cũng là một bí mật.
Báo Straits Times của Singapore cũng đưa tin về thương vụ vũ khí này. Một nguồn tin Chính phủ Malaysia tiết lộ vụ mua bán được đề cập “một chút” trong cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Wang Yong nhân lễ động thổ một dự án đường sắt.
Tờ báo Singapore tìm hiểu được thông tin là phía Malaysia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về lời đề nghị trong chuyến công du đã được lên lịch trước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nước này vào cuối năm.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này” - Bộ trưởng Tài chính Malaysia Mohammad Irwan Serigar Abdullah trả lời hãng tin Reuters khi được hỏi.
Bộ Ngoại giao và bộ Quốc phòng của cả hai nước Trung Quốc và Singapore đều chưa phản hồi trước câu hỏi về thương vụ mua bán vũ khí này, theo Reuters.
Pháo phản lực AR3 do Công ty công nghiệp Phương Bắc (Norinco) của Trung Quốc sản xuất chuyên để xuất khẩu. Loại pháo này lần đầu tiên được sử dụng năm 2011 và được xem là một trong những hệ thống MLRS mạnh nhất hiện nay.
Hệ thống AR3 khác với AR2 đang phục vụ trong Quân đội Trung Quốc ở chỗ: AR3 có thể bắn rocket lớn hơn cỡ 370 mm, thay vì loại 300 mm như ở hệ thống cũ. Giàn phóng AR3 thiết kế thành 2 khối ống phóng, mỗi khối có thể chứa 4 quả rocket cỡ 370 mm hoặc 5 quả rocket cỡ 300 mm. Trong khi đó, AR2 có thể mang theo 12 quả rocket 300 mm và chỉ được nạp từng quả một.
Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)