-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
07/12/2025 16:16Trung Quốc chi hơn 160 nghìn tỷ xây đập thủy điện lớn gấp 1,3 lần thủy điện Hòa Bình, chỉ sau đập Tam Hiệp
Với quy mô đồ sộ và việc áp dụng hàng loạt giải pháp kỹ thuật hiện đại, công trình thủy điện Khê Lạc Độ không chỉ bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia Trung Quốc mà còn đóng vai trò then chốt trong kiểm soát lũ, điều tiết nước tưới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2005 và hoàn thiện toàn bộ vào tháng 6/2014 trước khi chính thức đi vào vận hành. Khi hoạt động, nhà máy đạt công suất lắp đặt 13,86 gigawatt (GW), sản xuất khoảng 57 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ cung ứng cho hàng triệu hộ gia đình. Nhờ quy mô này, Khê Lạc Độ trở thành công trình thủy điện lớn thứ hai của Trung Quốc chỉ sau đập Tam Hiệp, đồng thời nằm trong nhóm những nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới.

Đập Khê Lạc Độ có kiến trúc dạng vòm cong, chiều cao lên tới 285,5 m và chiều dài khoảng 700 m. Hồ chứa phía sau đập sở hữu sức chứa khổng lồ khoảng 12,67 tỷ m³ nước, tương đương 1,3 lần so với hồ chứa của thủy điện Hòa Bình tại Việt Nam (9,45 tỷ m³). Toàn bộ nhà máy gồm 18 tổ máy phát điện, mỗi tổ đạt công suất 770 MW.

Với quy mô hồ chứa lớn, dự án có khả năng giảm áp lực lũ, bảo vệ các khu vực hạ lưu, đồng thời duy trì nguồn nước ổn định cho sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần cải thiện đáng kể chất lượng đời sống người dân trong khu vực.

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc phụ trách xây dựng, với tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 6,2 tỷ USD (tương đương hơn 163.000 tỷ đồng). Việc triển khai công trình quy mô lớn này cũng khiến khoảng 180.000 người dân phải di dời để nhường mặt bằng.

Trong quá trình thi công, đập được lắp đặt nhiều thiết bị quan trắc như cảm biến ứng suất, giãn kế đa điểm… nhằm theo dõi liên tục trạng thái kết cấu, độ ẩm và nhiệt độ của bê tông, qua đó hạn chế nguy cơ nứt vỡ. Hệ thống quản lý thông minh còn hỗ trợ giám sát trực tiếp tại công trường và từ xa, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công và vận hành, củng cố vị thế của Khê Lạc Độ như một trong những công trình thủy điện quan trọng nhất thế giới hiện nay.
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (24 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)