Thế giới

Trung Quốc cho lực lượng đặc biệt tập nhảy dù tại Tây Tạng

Đài CCTV đưa tin lực lượng đặc biệt thuộc Bộ Chỉ huy quân sự khu vực Tây Tạng và lực lượng không quân Trung Quốc gần đây đã phối hợp tổ chức diễn tập nhảy dù "tại một khu vực xa lạ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển".

CCTV không nêu rõ thời gian hay địa điểm của buổi diễn tập, tuy vậy cho biết khoảng 300 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt đã nhảy dù thành công tại cao nguyên Tây Tạng, và tiếp đó 1.000 binh lính sẽ tham gia tập để "tạo cơ sở tốt" cho luyện tập nhảy dù vũ trang và nhảy dù cùng lúc ở khu vực có độ cao lớn.

Trung Quốc cho lực lượng đặc biệt tập nhảy dù tại Tây Tạng
Lính Trung Quốc tập nhảy dù tại Tây Tạng

CCTV cũng cho biết mục tiêu của buổi luyện tập là "cải thiện khả năng tấn công ba chiều" của binh sĩ trên cao nguyên Tây Tạng và tăng cường "khả năng chiến đấu của binh lính đóng quân tại đây".

Bản tin của CCTV không nhắc tới căng thẳng với Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp vốn đã leo thang từ hồi tháng 05, tuy vậy cổng thông tin điện tử của quân đội Trung Quốc dường như cho biết rằng cuộc luyện tập có liên quan tới tình hình biên giới.

Tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung tâm quân đội Trung Quốc đăng tải hình ảnh vận tải cơ Xian Y-20 và ít nhất ba oanh tạc cơ Xian H-6 tại một sân bay không rõ tên, được cho là ở Tây Tạng.

Hồi cuối tháng 08, CCTV đưa tin hàng trăm lính dù và các trang thiết bị hạng nặng đã được chuyển tới cao nguyên Tây Tạng bằng vận tải cơ Xian Y-20 để tham gia diễn tập.

Theo trang tin The Paper, các trang thiết bị hạng nặng được vận chuyển tới cao nguyên Tây Tạng để tham gia luyện tập bao gồm pháo phản lực 107mm với tầm bắn khoảng 8km, được coi là vũ khí yểm trợ quan trọng cho lính dù và các lực lượng phản ứng nhanh khác.

Hôm 03/09, Reuters đưa tin một thành viên gốc Tây Tạng thuộc Lực lượng Đặc biệt Biên giới Ấn Độ (SFF) đã thiệt mạng và một đặc nhiệm khác bị thương nặng trong vụ nổ mìn ở gần bờ Hồ Pangong tại miền Tây Himalaya, cho thấy các lực lượng đặc biệt của Ấn Độ có thể đã được triển khai ở khu vực tranh chấp.

Tuy vậy, Ấn Độ chưa bình luận gì về thông tin này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)