Thế giới

Trung Quốc chuyển gần 10.000 dân để vận hành kính thiên văn khổng lồ

Trung Quốc sẽ di dời gần 10.000 dân cư ở tỉnh Quý Châu để chuẩn bị vận hành kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới.

Trung Quốc sẽ di dời gần 10.000 dân cư ở tỉnh Quý Châu để chuẩn bị vận hành kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Quý Châu tuyên bố sẽ di chuyển 9.110 dân cư sống trong bán kính 5 km từ nay đến tháng 9. Hãng tin trích dẫn lời Li Yuecheng, một quan chức địa phương, cho biết việc này sẽ tạo môi trường sóng điện từ chính xác để thu tín hiệu từ vũ trụ.
 
Người dân sẽ nhận 12.000 Nhân dân tệ (1.800 USD) tiền trợ cấp, một số người có thể được hỗ trợ thêm về nhà ở.
 

Kính thiên văn FAST có  diện tích tương đương 30 sân bóng, được xây dựng tại một khu vực miền núi phía tây nam Trung Quốc.

 
Kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới (FAST) sẽ vận hành trong năm nay sau khi quá trình lắp ráp hoàn thành. FAST có đường kính 500 m, lớn hơn Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico với đường kính 300 m. Nó được xây dựng với chi phí 1,2 tỷ Nhân dân tệ,
 
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết chiếc kính thiên văn khổng lồ sẽ được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm sự sống thông minh trong vũ trụ.
 
Trước đây, Trung Quốc cũng từng di dời hàng trăm nghìn dân để nhường chỗ cho các dự án hạ tầng lớn như đập và kênh mương. Tuy nhiên, không ít người đã phàn nàn về mức bồi thường thấp.
 
Bên cạnh các khoản đầu tư cho thiên văn học, Bắc Kinh đang thúc đẩy chương trình thăm dò không gian trị giá hàng tỷ USD, với kế hoạch xây một trạm vũ trụ vĩnh viễn vào năm 2020.
 
Theo Hoàng Anh (Zing.vn)