-
Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
Thế giới
07/04/2017 08:16Trung Quốc có thể đang xây dựng siêu nhà máy đóng tàu
Trung Quốc có thể đang xây dựng nhà máy đóng tàu ngầm có quy mô lớn nhất thế giới với khả năng sản xuất 4 tàu cùng lúc tại vịnh Bột Hải.
Báo cáo của CSEI cho biết, Công ty Công nghiệp tàu thủy Bột Hải đang xây dựng một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Huludao, được miêu tả là “siêu nhà máy”. Về quy mô, cơ sở này được khẳng định là lớn nhất thế giới.
Theo National Interest, các nhà máy ở phương Tây chỉ có thể đóng mới một tàu ngầm, chỉ có Mỹ có thể sản xuất 2 tàu ngầm cùng lúc nhưng nhà máy này có thể đóng mới 4 tàu cùng lúc. Theo các nguồn tin không chính thức, cơ sở này có chiều dài khoảng 288 m, rộng 135 m, tổng diện tích khoảng 40.260 m2.
Người ta tin rằng, cơ sở mới được sử dụng để chế tạo tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 3 Type-096 và tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-095. Hiện tại, Trung Quốc đang có 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-094, 5 tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-093.
![]() |
Hình ảnh được cho là bên trong siêu nhà máy đóng tàu của Trung Quốc ở vịnh Bột Hải. Ảnh: BSHIC |
Các tàu ngầm mới nhiều khả năng sẽ được chế tạo bằng công nghệ module. Các chuyên gia dự đoán số lượng tàu ngầm của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2-3 năm, khi nhà máy này đi vào vận hành.
Bên cạnh đó, việc đóng mới tàu bên trong siêu nhà máy này sẽ tránh được sự theo dõi bằng vệ tinh của Mỹ. Lyle J. Goldstein, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc, thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng, điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc đang phát triển khả năng tấn công mặt đất từ tàu chiến.
Bắc Kinh được cho là đang trong quá trình đóng mới tàu khu trục Type-055 được trang bị nhiều ống phóng thẳng đứng (VLS) sử dụng tên lửa hành trình DF-10A tầm bắn trên 1.500 km. Trước đó, một số bức ảnh hiếm hoi về tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-093B cho thấy khoang lớn phía sau cánh buồm chính có thể là hệ thống VLS mới.
Xây dựng năng lực tấn công tầm xa trên 1.500 km là bước đột phá lớn trong khả năng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc, cho phép tấn công vào các sân bay sâu trong đất liền.
Phó giáo sư Goldstein cho rằng, cộng đồng nghiên cứu chiến lược của Washington nên chuyển chuyển trọng tâm từ việc tìm hiểu các bức ảnh vệ tinh về các cơ sở bồi lấp trái phép trên Biển Đông, sang kiểm tra hoạt động công nghiệp xung quanh vịnh Bột Hải.
10 năm trước, Trung Quốc chỉ có thể đóng mới các tàu chiến ven biển dựa vào tốc độ cao để công kích mục tiêu. Giờ đây, Trung Quốc bắt đầu tự đóng tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục, tàu ngầm và tàu sân bay.
Theo Quốc Việt (Tri Thức Trực Tuyến)








- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump (18 phút trước)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (23 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (31 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (33 phút trước)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (42 phút trước)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (51 phút trước)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (54 phút trước)




