Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc có thể lập cơ quan kiểm soát dịch bệnh mới

Trung Quốc đang xem xét thành lập cơ quan chuyên đối phó đại dịch tương lai trong đợt cải cách y tế hậu Covid-19, theo quan chức giấu tên.

Hãng tin Trung Quốc Caixin hôm nay dẫn lời hai quan chức chính phủ giấu tên và ba chuyên gia y tế cấp cao cho biết Bắc Kinh đang xem xét kế hoạch thành lập một cơ quan chuyên ứng phó và kiểm soát dịch bệnh mới, nhằm kiểm soát các dịch bệnh mới nổi và phòng chống nguy cơ bùng phát đại dịch trong tương lai.

Trung Quốc có thể lập cơ quan kiểm soát dịch bệnh mới
Nhân viên tại một chốt kiểm soát ở Vũ Hán, Trung Quốc, hồi cuối tháng 3. Ảnh: AFP.

Cơ quan này chưa có tên chính thức và được các quan chức gọi là "cục kiểm soát dịch bệnh lớn", có thể được gộp từ nhiều đơn vị trực thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc. Đây là một phần trong kế hoạch cải cách ngành y tế Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.

Trung Quốc, nơi Covid-19 khởi phát cuối năm ngoái, gần như đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng gần đây báo cáo một số đợt bùng phát cục bộ ở một số thành phố. Nước này đã ghi nhận gần 87.000 ca nhiễm, trong đó hơn 4.600 người chết.

CNN hôm 30/11 công bố 117 trang tài liệu được phân loại là "tài liệu nội bộ, xin giữ bí mật" của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cho thấy hệ thống thống kê dường như đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát trong những tuần đầu đầy hỗn loạn của đại dịch.

Các tài liệu từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020 cũng cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe không linh hoạt, nhiều hạn chế và không được trang bị tốt để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Theo Vũ An (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/trung-quoc-co-the-lap-co-quan-kiem-soat-dich-benh-moi-4206302.html