-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Thế giới
20/02/2021 17:20Trung Quốc công bố video vụ ẩu đả đẫm máu với Ấn Độ
Video được công bố ngày 19/2, cho thấy diễn biến vụ ẩu đả của binh sĩ nước này với lính Ấn Độ tại thung lũng sông Galwan, nơi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) chạy qua.
Đầu video là hình ảnh lính Trung Quốc dựng trại vào ban ngày tại khu tranh chấp. Trong lúc nhóm này hạ trại, một nhóm binh sĩ Ấn Độ lội sông đến vị trí này để phản đối. Một số binh sĩ Ấn Độ mang theo khiên nhựa, gậy gộc, đội mũ bảo hiểm và mặc giáp bảo hộ.
Lực lượng hai bên sau đó dàn hàng tại khu vực lính Trung Quốc hạ trại, song xô xát chưa xảy ra và sĩ quan hai bên thảo luận với nhau.
Đoàn xe cơ giới của Trung Quốc sau đó chở lực lượng tăng viện đến điểm đối đầu trong đêm, các binh sĩ này được trang bị gậy gộc, mặc giáp và đội mũ bảo hiểm, một số mang theo đèn chớp gây lóa mắt chuyên dùng để đối phó bạo động. Ẩu đả giữa binh sĩ hai nước xảy ra sau đó, một số đốm lửa bùng lên tại hiện trường song không rõ thiết bị hay vũ khí nào được sử dụng.
Lính Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ tại thung lũng sông Galwan, tháng 6/2020. Video: CCTV.
Vụ ẩu đả khiến 20 lính Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, được đánh giá là lần đụng độ đẫm máu nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân từ sau cuộc chiến năm 1962.
Video còn cho thấy một binh sĩ Trung Quốc bị thương ở phần đầu và chảy nhiều máu được các đồng đội băng bó. Truyền thông Trung Quốc đưa tin thiếu tá Kỳ Phát Bảo, chỉ huy một trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Tân Cương, "bị thương nghiêm trọng" trong vụ ẩu đả và nhận danh hiệu trung đoàn trưởng anh hùng trong bảo vệ biên giới.
Tranh chấp biên giới Ấn - Trung diễn ra trong nhiều thập kỷ, trong đó lần đụng độ đẫm máu nhất là cuộc chiến năm 1962. Những vụ đụng độ lẻ tẻ sau đó nổ ra dọc LAC, biên giới chưa phân định giữa Ấn Độ và Trung Quốc chạy qua dãy Himlaya.
Tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh LAC bắt đầu căng thẳng từ tháng 5/2020, với đỉnh điểm là vụ ẩu đả chết người một tháng rưỡi sau đó. Sau vụ ẩu đả chết người, Ấn Độ và Trung Quốc điều nhiều khí tài và binh sĩ lên tăng viện cho khu vực biên giới.
Ấn Độ và Trung Quốc sau đó tổ chức nhiều cuộc đàm phán quân sự cùng ngoại giao để tháo gỡ căng thẳng biên giới. Quân đội hai nước hồi đầu tháng 2 rút binh sĩ, xe tăng và trang thiết bị khỏi khu vực ven hồ Pangong Tso, một trong các điểm nóng tại khu vực biên giới.
Theo Nguyễn Tiến (Vnexpress.net)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (08:45)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (08:41)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (08:21)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (08:17)
- Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay (08:14)
- Chàng trai Việt làm nên lịch sử tại đại học số 1 thế giới với cú đúp giải thưởng danh giá (08:13)
- Khởi tố 3 giám đốc cùng đồng phạm lập hồ sơ giả để "xí phần" mua nhà ở xã hội (08:08)
- Diệp Lâm Anh lại đáp trả Vũ Thúy Quỳnh: Bé có đòi cũng phải nhắn với mẹ đẻ một tiếng (08:01)
- Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm (54 phút trước)
- Ông Trump tuyên bố làm trung gian thành công một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine (1 giờ trước)