-
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết -
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng
Thế giới
15/09/2020 17:00Trung Quốc diễn tập quân sự gần biên giới với Ấn Độ
Truyền thông Trung Quốc hôm 12/09 đưa tin lục quân và không quân nước này lần đầu diễn tập hiệp đồng "tại độ cao 5.000 mét so với mực nước biển".
Một lữ đoàn hỗn hợp của Bộ Chỉ huy quân sự Tây Tạng và tiêm kích của Không quân Trung Quốc tại Tây Tạng đã tham gia diễn tập.
Truyền thông Trung Quốc không nói rõ thời gian cuộc diễn tập diễn ra. Video được đăng tải trong bản tin cho thấy đơn vị do thám của lục quân sử dụng máy bay không người lái để theo dõi vị trí của "đối phương" và gửi tọa độ trở lại, trong khi đơn vị do thám đặc nhiệm dưới mặt đất leo qua các vách núi, vượt qua hẻm rồi luồn vào phòng tuyến của đối phương để thông tin mục tiêu cho pháo binh.
Tiêm kích đa năng J-16sau đó phóng tên lửa vào mục tiêu, trong khi các đơn vị pháo binh, bao gồm pháo phản lực Type-11 122 mm và pháo tự hành PLZ-89 122mm, pháo kích mục tiêu.
Video cũng lần đầu tiên cho thấy các đơn vị tác chiến điện tử được triển khai, trong khi các đơn vị phòng không và chống tăng di chuyển vào vị trí, sử dụng các loại tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng để phá hủy máy bay, thiết giáp và hầm trú ẩn của đối phương.
Cũng theo video, các đơn vị thiết giáp gồm xe tăng hạng nhẹ Type 15 và xe chiến đấu bộ binh Type 4 tạo thành lực lượng xung kích chính để tấn công đối phương sau khi công binh đã thu dọn chướng ngại vật, đánh dấu lối đi và dựng cầu.
Cùng ngày 12/09, Trung Quốc đã trao trả năm người Ấn Độ bị quân đội Trung Quốc bắt giữ vì vượt biên trái phép. Tờ Global Times đưa tin rằng những người này là gián điệp.
Việc trao trả diễn ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Moscow hôm 10/09. Hai bên nhất trí "nhanh chóng rút quân" khỏi khu vực biên giới, vạch ra khuôn khổ mới để duy trì hòa bình.
Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ leo thang từ cuối tháng 05 và lên tới đỉnh điểm vào tháng 06, khi binh lính hai bên ẩu đả tại Thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc chưa công bố thương vong trong vụ việc.
Binh lính hai bên đầu tháng này lại đụng độ gần hồ Pangong Tso. Sau đó hai bên đổ lỗi cho nhau nổ súng chỉ thiên, vi phạm thỏa thuận không nổ súng.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025 (14:03)
- Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết (14:00)
- Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết trước sẽ thắng" (14:00)
- “Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới (10 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm (16 phút trước)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (25 phút trước)
- "Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn chưa xong chuyện đền bù (25 phút trước)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (27 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (29 phút trước)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (34 phút trước)