Ngày 4.3, phát ngôn viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ là "thủ phạm" gây ra những leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Ngày 4.3, phát ngôn viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ là "thủ phạm" gây ra những leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Tàu USS John S. McCain của Mỹ.

"Nói về việc quân sự hoá, nếu xem xét kỹ lưỡng thì không phải máy bay tiên tiến, tàu chiến ở Biển Đông hầu hết đều do Mỹ triển khai hay sao? - bà Phó Doanh, phát ngôn viên NPC phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4.3 tại Bắc Kinh.

"Mỹ đã thực hiện một quyết định quan trọng, triển khai hơn 60% lực lượng hải quân đến Châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ đang tăng cường triển khai quân sự với các đồng minh ở khu vực này. Nếu chúng ta nói về quân sự hoá thì đây là gì? Không phải quân sự hoá hay sao" - bà Phó Doanh nói.

Hồi tháng Giêng năm nay, Mỹ điều tàu khu trục hải quân đến Biển Đông để thực thi chiến dịch tự do hàng hải, sau lần triển khai đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Tàu Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Đầu tuần này, Mỹ công bố hải quân Mỹ cùng Nhật và Ấn Độ sẽ tập trận chung ở vùng biển phía bắc Philippines.

Tháng trước, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố, Trung Quốc "quân sự hoá" Biển Đông một cách rõ ràng. Trong cuộc họp báo ngày 4.3, người phát ngôn NPC Phó Doanh tỏ rõ sự khó chịu khi đưa ra một quan điểm trái ngược: "Người Trung Quốc nghĩ rằng, tàu chiến Mỹ phô trương lực lượng gần các đảo ở Biển Đông là việc làm không đúng đắn. Thật khó chịu. Mỹ từng hứa hẹn giữ quan điểm trung lập ở Biển Đông. Nhưng giờ đây những hành động và bình luận của Mỹ kích động căng thẳng. Chúng tôi đặt câu hỏi về mục đích của Mỹ".

Trước những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ liên tiếp cảnh báo Bắc Kinh không được có những hành động gây leo thang căng thẳng. Hôm 2.3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ không muốn Trung Quốc sử dụng tàu hải quân để đe doạ tàu cá các nước hoạt động trong khu vực tranh chấp. Cảnh báo được đưa ra sau thông tin Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu đồn trú tại bãi Hải Sâm ở Trường Sa.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 1.3 cũng cảnh báo rằng, những hành động "hiếu chiến" của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả việc Bắc Kinh bố trí tên lửa đất đối không tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, sẽ phải chịu hậu quả.

Theo K.M (Lao Động)