Thế giới

Trung Quốc dọa Anh vì hoãn dự án điện hạt nhân

Đại sứ Trung Quốc tại Anh cho rằng việc không thể ký kết dự án điện hạt nhân Hinkley Point có thể đe dọa nghiêm trọng mối quan hệ bang giao giữa hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh cho rằng việc không thể ký kết dự án điện hạt nhân Hinkley Point có thể đe dọa nghiêm trọng mối quan hệ bang giao giữa hai nước.

Mô hình trên máy tính của nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset 

Theo BBC, trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Financial Times (FT), đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming cho rằng việc trì hoãn dự án nhà máy điện hạt nhân trị giá 18 tỉ bảng Anh đã đưa hai nước vào một tình huống được xem như "mấu chốt lịch sử" trong quan hệ giữa hai bên.

Ông Liu cũng nói "sự tin tưởng lẫn nhau" có thể sẽ rơi vào tình thế rất tệ hại nếu chính quyền London quyết định không phê chuẩn dự án này.

Trong kế hoạch, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước của Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 1/3 vốn trong dự án 18 tỉ bảng Anh (23,38 tỉ USD) của nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C; 2/3 còn lại là do tập đoàn điện lực của Pháp lo liệu.

Trong bài viết nêu quan điểm trên tờ FT, đại sứ Trung Quốc chỉ ra những điều ông tin sẽ là lợi ích của một nhà máy điện hạt nhân ở Vương quốc Anh và cả những điểm thuộc về năng lực chuyên môn của tập đoàn Trung Quốc.

Ở phần kết luận, ông Liu ca ngợi quan hệ hợp tác thương mại giữa Anh và Trung Quốc, tuy nhiên nói thêm: "Nếu sự cởi mở của Anh là điều kiện cho sự hợp tác song phương thì mối tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng cần thiết cho vấn đề này.

Ngay lúc này, quan hệ giữa Trung Quốc và Anh đang ở một thời điểm mấu chốt trong lịch sử. Sự tin tưởng lẫn nhau cần phải được tích lũy nhiều hơn. Tôi hy vọng chính phủ Anh sẽ mở cửa với Trung Quốc và chính phủ Anh cũng tiếp tục ủng hộ dự án Hinkley Point, quyết định càng sớm càng tốt để dự án có thể xúc tiến thuận lợi".

Cuối tháng 7 vừa qua, chính quyền của tân thủ tướng Anh Theresa May bất ngờ tuyên bố "cần có thời gian" để nghiên cứu kỹ về dự án dù trước đó các bước chuẩn bị tài chính cho dự án được cho là đã giải quyết xong. 

Quyết định vào phút chót này được giới chuyên môn dự đoán có liên quan đến "yếu tố Trung Quốc" do một số lo ngại của giới chính khách Anh về khả năng Bắc Kinh thọc sâu vào lĩnh vực mang tính chiến lược của Anh.

Theo D. Kim Thoa (Tuổi Trẻ)