-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
12/04/2023 09:27Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì cúm gia cầm H3N8

H3N8 được cho là đã xuất hiện từ năm 2002, sau khi gây bệnh ở loài ngỗng Bắc Mỹ. Virus có thể lây nhiễm sang ngựa, chó và hải cẩu. Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận hai ca nhiễm H3N8 đầu tiên ở người hồi tháng 04 và 05, nhưng không tử vong.
Trường hợp tử vong mới đây là một phụ nữ 56 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, theo The Guardian. Bà có biểu hiện mắc bệnh từ 22/02, nhập viện hôm 03/03 trong tình trạng viêm phổi nặng và tử vong hôm 16/03, theo WHO.
"Bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Bà có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát biện, và có nhiều chim hoang dã xuất huyện quanh nhà," thông báo của WHO hôm 11/04 cho hay.
"Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân chưa có biểu hiện nhiễm bệnh hay triệu chứng vào thời gian báo cáo," WHO bổ sung.
Dù có khả năng bệnh nhân nhiễm bệnh do tiếp xúc với chợ gia cầm sống, "hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc chính xác của lây nhiễm và virus này liên quan tới các chủng cúm gia cầm týp A (H3N8) khác đang lây truyền trên động vật như thế nào," WHO cho biết, đồng thời kêu gọi nghiên cứu thêm ở người và động vật.
Trong hai trường hợp nhiễm H3N8 hồi năm ngoái, một bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng người còn lại chỉ bị bệnh nhẹ. Cả hai trường hợp đều có khả năng đã nhiễm virus do tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh, theo WHO.
"Dường như virus này không thể lây nhiễm dễ dàng từ người sang người, do đó nguy cơ virus lây lan giữa con người ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế hiện ở mức thấp," WHO cho biết thêm.
"Dù vậy, do virus cúm luôn biến đổi, WHo nhấn mạnh tầm quan trọng của giám sát toàn cầu nhằm mục đích phát hiện thay đổi về virus học, bệnh dịch học và lâm sàng liên quan tới các chủng virus cúm hiện nay có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người hoặc động vật".
WHO cho biết các trường hợp nhiễm cúm gia cầm có thể mắc bệnh giống cúm triệu chứng nhẽ, nhưng cũng có thể mắc chứng viêm phổi cấp tính nặng và tử vong.
Linh Giang (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)