Đối mặt với sức càn quét khủng khiếp của siêu bão Ba Vì, chính quyền Trung Quốc đã khẩn cấp sơ tán gần hai triệu cư dân, đồng thời kích hoạt các kịch bản ứng phó nghiêm ngặt nhất để bảo vệ an toàn tính mạng.
12-1783822511-trung-quoc-gong-minh-don-bao-ba-vi-gan-hai-trieu-nguoi-khan-cap-so-tan
Một cửa hàng ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang được gia cố để đề phòng bão Ba Vì ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Cơn bão Ba Vì dự kiến sẽ chính thức đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng ngày 12/7. Trước mối đe dọa lớn này, mọi hoạt động ngoài trời, trường học, công sở cùng hệ thống giao thông công cộng tại đây đều bị đình chỉ nghiêm ngặt, kéo theo hơn 400 chuyến bay bị hủy bỏ. Nhằm bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức sơ tán hơn 1,7 triệu người dân đến nơi trú ẩn. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến hơn 16h ngày 11/7, tâm bão nằm cách thành phố Ôn Lĩnh khoảng 200 km về phía đông nam với sức gió tối đa ghi nhận lên tới 144 km/h.

Tại thành phố Ôn Châu, một đô thị sầm uất với gần 10 triệu dân thuộc tỉnh Chiết Giang, các cơ quan chức năng khẳng định đã huy động toàn bộ nguồn lực để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Người dân nơi đây đang hối hả dùng thanh gỗ gia cố cửa cuốn kim loại và dán băng keo bảo vệ cửa kính. Dù có chút lo lắng, ông Huang Xinghuan, một cư dân 50 tuổi tại Ôn Châu, vẫn lạc quan chia sẻ khi đang mua sắm tại chợ truyền thống rằng gia đình ông đã chuẩn bị đủ nước dùng cho vài ngày, đồng thời tin tưởng nguồn cung nhu yếu phẩm hiện tại rất đảm bảo và không cần phải hoảng loạn tích trữ.

Không chỉ riêng Chiết Giang, thiên tai lần này còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang nhiều khu vực lân cận. Tỉnh Phúc Kiến ở phía đông bắc đã di dời hơn 130.000 người, trong khi Thượng Hải cũng đưa khoảng 34.000 cư dân vùng ven biển và vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tại thủ đô Bắc Kinh, tình trạng mưa lớn nghiêm trọng đã buộc hơn 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Để chủ động đón lũ, chính quyền thành phố đã chủ động tăng lưu lượng xả nước từ hồ chứa Mật Vân nhằm tạo thêm không gian chứa.

Trước khi tiến vào đại lục, bão Ba Vì đã để lại những tổn thất nặng nề tại các vùng lãnh thổ đi qua. Tại phía nam Nhật Bản, bão khiến hơn 18.000 hộ gia đình tại đảo Okinawa mất điện và làm đình trệ hơn 26.000 hành khách do hàng chục chuyến bay bị hủy. Ở miền bắc đảo Đài Loan, cơn bão khiến 87 người bị thương chủ yếu vì trượt ngã hoặc vật thể rơi trúng, hơn 14.000 người phải sơ tán, hơn 170.000 hộ gia đình mất điện cùng hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Riêng tại Philippines, mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã gây ra lở đất và nhiều sự cố nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 18 người, phần lớn tập trung ở đảo Mindanao phía nam.

Theo nhận định của các nhà khoa học, Trung Quốc, Nhật Bản và đảo Đài Loan đang phải hứng chịu ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tình hình năm nay trở nên đặc biệt đáng báo động khi sự xuất hiện của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ làm gia tăng nhiệt độ, tạo điều kiện kích hoạt các cơn bão nhiệt đới với tần suất dày đặc và cường độ nguy hiểm hơn.

QT (SHTT)