Trước sức càn quét đáng sợ của siêu bão Ba Vì với quy mô khổng lồ, người dân Trung Quốc cùng các vùng lân cận đang tích trữ nhu yếu phẩm và chủ động thay đổi lộ trình để bảo đảm an toàn.
10-1783649606-trung-quoc-khan-truong-lap-phong-tuyen-ung-pho-sieu-bao-ba-vi
Vị trí siêu bão Ba Vì sáng 10/7. Đồ họa: Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam

Theo dữ liệu ảnh vệ tinh được Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 9/7, vùng mây của siêu bão Ba Vì đã lan rộng, bao phủ một diện tích khổng lồ lên tới gần 940.000 $km^2$. Con số này lớn gấp 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang và tương đương 850 lần diện tích của đặc khu hành chính Hong Kong. Với sức gió kinh hoàng duy trì ở mức gần 200 km/h cùng đường kính lên tới khoảng 1.000 km – ngang ngửa chiều ngang nước Pháp, cơn bão được dự báo sẽ quét qua phía bắc đảo Đài Loan trước khi trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào tối ngày 11/7.

Trước sự khó lường của thiên tai, bầu không khí hoang mang đang bao trùm nhiều khu vực. Cô Hui Xinyi, một giáo viên tiếng Anh trung học sống tại tầng 25 của một tòa chung cư ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), chia sẻ rằng cô phải liên tục theo dõi mạng xã hội và các ứng dụng thời tiết vì không rõ bão sẽ đổ bộ trực tiếp hay chỉ lướt qua. 

Để chủ động phòng tránh nguy cơ kính vỡ do gió lớn, mất điện hay mất nước, cô đã lên kế hoạch dán băng dính lên hệ thống cửa sổ, đồng thời tích trữ sẵn nước đóng chai và thực phẩm ăn liền. Nữ giáo viên cho biết thêm, các lớp học có thể sẽ phải tạm nghỉ hoặc chuyển sang dạy trực tuyến nếu thời tiết chuyển biến quá xấu.

10-1783649606-trung-quoc-khan-truong-lap-phong-tuyen-ung-pho-sieu-bao-ba-vi
Tàu cá neo đậu tránh siêu bão Ba Vì tại một cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 10/7. Ảnh: Reuters

Tại đảo Đài Loan, chuyên gia dự báo Jason Chang nhận định những cơn bão có quy mô khổng lồ như Ba Vì là hiện tượng khá hiếm gặp trong những năm trở lại đây. Đây rất có thể là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất đối với hòn đảo này kể từ năm 1987. Giới chức địa phương đưa ra cảnh báo lượng mưa tại các vùng núi phía bắc thành phố Đài Bắc có khả năng chạm mốc 1.000 mm. Trước tình hình đó, khoảng 29.000 thành viên thuộc lực lượng phòng vệ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó cao độ.

Nếu không bị suy giảm cường độ, Ba Vì sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất quét qua Đài Loan kể từ sau bão Kong-rey năm 2024. Hiện tại, các hãng hàng không địa phương tại sân bay quốc tế Đào Viên đã thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay khởi hành trong ngày 11/7. Tại một thị trấn đánh cá ở phía đông bắc hòn đảo, hàng trăm phương tiện đã neo đậu kín bến cảng để tìm nơi trú ẩn. Thuyền trưởng Chen Ming-hui cảnh giác nhắc nhở không nên để sự yên bình nhất thời đánh lừa, bởi một cơn bão quy mô như thế này luôn mang theo sức tàn phá vô cùng đáng sợ.

Không chỉ Trung Quốc, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng phát đi cảnh báo yêu cầu người dân tại tỉnh Okinawa duy trì sự cảnh giác ở mức tối đa trong hai ngày 10-11/7 nhằm đối phó với nguy cơ gió giật, ngập lụt, sạt lở đất và nước dâng do bão. Ngay trong ngày 10/7, hãng Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay, làm ảnh hưởng đến khoảng 7.600 hành khách; trong khi All Nippon Airways cũng hủy 34 chuyến, tác động tới 1.800 người và dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lịch trình trong ngày 11/7.

10-1783649606-trung-quoc-khan-truong-lap-phong-tuyen-ung-pho-sieu-bao-ba-vi
Người dân chắn bao cát trước cửa tại thành phố Đài Bắc, đảo Đài Loan ngày 9/7. Ảnh: Reuters

Phân tích về hiện tượng này, nhà nghiên cứu Xiangbo Feng từ Đại học Hoàng gia London nhấn mạnh siêu bão Ba Vì rất nguy hiểm do có thời gian dài tích tụ hơi ẩm và hấp thụ năng lượng từ các vùng nước ấm. Ông cảnh báo sức tàn phá khi bão đổ bộ hoặc áp sát đất liền có thể mang tính thảm họa, và chỉ một dịch chuyển nhỏ trong quỹ đạo di chuyển của Ba Vì cũng sẽ tạo ra sự khác biệt vô cùng lớn.

Đáng lo ngại hơn, siêu bão Ba Vì chuẩn bị ập đến trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang ra sức khắc phục hậu quả nặng nề do bão Maysak gây ra ở miền nam hồi đầu tuần, khiến ít nhất 39 người tử vong. Hoàn lưu từ cơn bão trước đã gây ra hai trận vòi rồng trên đất liền và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hồ Bắc.

Ở những vùng chịu thiên tai nặng nhất tại Quảng Tây, người dân đang phải chật vật ổn định cuộc sống. Lực lượng chức năng thậm chí phải triển khai thiết bị bay không người lái để tiếp tế nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập hoàn toàn. Tại một trang trại thuộc huyện Tân Dương, tình trạng xác lợn chết la liệt và bắt đầu phân hủy sau hai ngày ngập nước đã tạo nên cảnh tượng đau lòng. Trong khi đó, Vườn thú Quý Cảng ghi nhận ba con sư tử đã chết do lũ, cùng khoảng 100 cá thể động vật khác như ngựa vằn, gấu mèo Mỹ, nhím và vẹt hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Theo các nhà khoa học, việc Trung Quốc, Nhật Bản và đảo Đài Loan liên tục hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan có liên quan chặt chẽ đến tình trạng biến đổi khí hậu. Tình hình năm nay trở nên đặc biệt đáng báo động khi có sự xuất hiện của hiện tượng El Nino, yếu tố làm gia tăng nhiệt độ và thúc đẩy các cơn bão nhiệt đới hình thành với tần suất dày đặc cũng như cường độ mạnh mẽ hơn.

QT (SHTT)