-
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy
Thế giới
20/12/2015 00:05Trung Quốc lại phản đối B-52 của Mỹ tuần tra Biển Đông
![]() |
| Bãi Đá Châu Viên bị TQ cãi tạo trái phép |
Báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 18.12 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc, rằng họ đang điều tra, sau khi TQ phàn nàn hai chiếc B-52 bay tuần tra biển Đông đã bay trong khu vực 12 hải lý của bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một chiếc B-52 có kế hoạch bay ở khoảng cách xa hơn, nhưng vì thời tiết xấu, nó bay nhầm vào khu vực 12 hải lý của bãi đá Châu Viên, một trong 7 bãi đá ở Trường Sa bị TQ xây đảo nhân tạo, khiến các nước lân cận lo ngại TQ quân sự hóa các đảo này để kiểm soát toàn bộ biển Đông.
WSJ nêu bãi đá Châu Viên cách phía nam đảo Hải Nam của TQ những 1.000km. Từ giữa năm 2014, hoạt động cải tạo đất của TQ đã mở rộng bãi này thêm 230.000 mét vuông, gồm 2 bãi đáp trực thăng, có thể đã bố trí ụ pháo hoặc tên lửa, cùng 2 tháp radar, theo Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS, ở Washington).
Người phát ngôn Bill Urban của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành các chương trình bay tuần tra của B-52, nhưng không có kế hoạch đưa B-52 bay vào khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Châu Viên.
Ông cho biết người TQ đã cảnh báo chiếc B-52 khi nó bay, nhưng không có dấu hiệu quân đội đưa chiến đấu cơ lên chặn.
Từ năm 2004, Mỹ đã tiến hành chương trình bay tuần tra định kỳ của B-52-cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam đến khắp vùng châu Á - Thái Bình Dương nhằm chứng minh Mỹ quyết tâm bảo vệ an ninh khu vực.
Bộ Quốc phòng TQ nói cả 2 chiếc B-52 ngày 10.12 “bay trái phép vào vùng trời quanh các đảo và bãi đá”của Trường Sa, nhưng không nói vùng nào.
Họ nói các hoạt động của Mỹ trong vùng “là khiêu khích quân sự nghiêm trọng”, gây nguy hiểm cho nhân sự Mỹ và có thể gây ra tình trạng quân sự hóa biển Đông. Họ thêm rằng quân đội TQ sẽ “áp dụng các biện pháp cần thiết” để bảo vệ chủ quyền của TQ.
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ

Vụ máy bay ném bom B-52 Mỹ chọc tức Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phàn nàn với Sứ quán Mỹ.
Chuyến bay “không cố tình” của B-52 vào lúc căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, liên quan vụ xây đảo nhân tạo trên biển Đông của TQ, trong khi Mỹ có những hoạt động thách thức tuyên bố độc chiếm biển Đông vô lý của TQ.
TQ đã tuyên bố tôn trọng quyền tự do hàng hải, nhưng lại khẳng định chủ quyền của họ trên biển Đông “không ai có thể cãi được”. TQ cũng nói các đảo nhân tạo nhằm mục đích dân sự, như dự báo thời tiết chẳng hạn, và cũng để phòng thủ.
Cuối tháng 10.2015, khu trục hạm USS Lassen trang bị tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hai chiếc B-52 cũng bay sát gần các đảo nhân tạo vào ngày 12.11, nhưng không đi vào vùng 12 hải lý.
TQ đã phản ứng mạnh, gọi đó là hành vi “hết sức vô trách nhiệm”. TQ đã bồi đắp Đá Xubi trong năm qua. Trước đó, bãi đá này thường ngập dưới nước khi nước biển dâng.
Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), giới hạn 12 hải lý không được thừa nhận xung quanh những đảo nhân tạo được bồi đắp từ những bãi đá nửa chìm dưới nước.
Theo WSJ, Mỹ hiện ráng duy trì quan hệ ổn định với TQ, đồng thời phản ứng với sức ép từ các đồng minh châu Á của Mỹ, Lầu Năm Góc và quốc hội Mỹ cho rằng phải xử lý sự hung hăng quân sự gần đây của Bắc Kinh.
Ngày 16.12,Bắc Kinh cũng phản đối việc Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD cho Đài Loan vốn bị TQ xem là một tỉnh hải ngoại.
TQ cũng vừa tập trận hải quân trên biển Đông, gồm tàu ngầm và chiến đấu cơ “tấn công giả tàu chiến địch bằng tên lửa hành trình”.
Theo Vĩnh Thụy (Một Thế Giới)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (19/01/26 23:00)
- Thủ tướng Nhật Bản ấn định thời điểm giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm (19/01/26 22:33)
- MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng làm rõ vai trò trong chương trình thay thế Táo Quân (19/01/26 22:16)
- Chủ đầu tư lên tiếng về khoản kinh phí 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu (19/01/26 21:57)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng liều lĩnh tại Gia Lai (19/01/26 21:34)
- Trung tâm thương mại ở Pakistan cháy ròng rã suốt một ngày, thương vong tiếp tục tăng (19/01/26 21:22)
- HLV U23 Trung Quốc tuyên bố chắc nịch trước trận gặp U23 Việt Nam (19/01/26 20:47)
- Hà Nội triệt phá cơ sở dùng hàn the sản xuất giò chả quy mô lớn (19/01/26 20:41)
- 10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5 (19/01/26 20:03)
