-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/07/2017 21:06Trung Quốc lần đầu 'khoe' tên lửa cải tiến tầm bắn đến Mỹ
Trung Quốc lần đầu đưa ra triển lãm công khai mô hình một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa cải tiến giữa lúc nước này chuẩn bị kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội.
Theo South China Morning Post, hệ thống tên lửa mới dự kiến có tầm bắn 11.000 km, tương đương DF-31A. Với tầm bắn này, tên lửa mới có thể vươn đến hầu hết địa điểm trên đất liền Mỹ cũng như các thủ đô châu Âu.
![]() |
| Mô hình hệ thống tên lửa DF-31AG tại triển lãm. Ảnh: SCMP. |
Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cho biết DF-31AG có tính cơ động cao hơn với thiết kế xe chuyên chở kiểu mới. Xe chở tên lửa 8 trục có thể di chuyển trên các địa hình khó khăn và dừng lại để bắn đầu đạn hạt nhân bất kỳ lúc nào.
![]() |
| Tầm bắn một số tên lửa của quân đội Trung Quốc. Tên lửa DF-31A có tầm bắn khoảng 11.000 km (đường màu hồng). Đồ họa: Wikimedia Commons. |
Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống tên lửa với tính cơ động cao được xem là nguy hiểm hơn loại được triển khai trên silo. Lý do là chúng có thể được di chuyển và ngụy trang, khó bị phát hiện bởi vệ tinh hay các thiết bị khác.
Trung Quốc đang hướng đến việc phát triển loại tên lửa đạn đạo có khả năng gắn cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. PLA Daily, báo chính thức của quân đội Trung Quốc, khẳng định trong một bài viết hồi tháng 5 rằng việc phát triển tên lửa đất đối đất mang được cả 2 loại đầu đạn là "xu hướng không thể tránh khỏi".
Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Macau Antony Wong Dong cho rằng tên lửa DF-31AG dường như chỉ có thể mang 1 đầu đạn một lúc. Ngoài ra, ông nói nhận định tên lửa mới có thể gắn được cả 2 loại đầu đạn chỉ là đơn thuần suy đoán.
| Chiều 2/7, Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh-5 từ đảo Hải Nam. Vụ phóng được cho đã thất bại do một sự cố bất ngờ. |
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)

