-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
07/08/2017 15:11Trung Quốc lo sợ nghiện game phá hủy sức mạnh quân đội
Quân đội Trung Quốc đã gọi tình trạng nghiện game online phổ biến ở nhiều binh sĩ nước này là mối đe dọa tới an ninh quốc gia và sức mạnh của quân đội.
"Trò chơi đã ăn sâu bén rễ vào đời sống và gây hưởng tiêu cực tới thể chất cũng như tinh thần của nhiều binh sĩ và sĩ quan", PLA Daily tuyên bố trong một bài xã luận.
Tờ báo trên cho biết việc chơi game trong thời gian dài sẽ làm suy giảm khả năng miễn dịch, bào mòn sức mạnh thể chất và làm rối loạn tâm thần của con người. PLA Daily lo ngại tình trạng trên sẽ đe dọa tới khả năng quản lý trị an và làm "tiêu hao năng lực tác chiến" của binh sĩ Trung Quốc.
![]() |
| Trò chơi Honour of Kings hiện phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP. |
Nghiện game online đã trở nên phổ biến trong quân đội Trung Quốc sau khi nước này cho phép binh sĩ mang điện thoại di động vào doanh trại quân đội. Các báo cáo cho biết có những trường hợp nhiều trung đội không tổ chức bất cứ hoạt động nào vào cuối tuần bởi toàn bộ binh sĩ "ở lỳ trong phòng và dính lấy trò chơi trên điện thoại di động".
"Thật nguy hiểm nếu cuộc chiến đột ngột xảy ra trong khi đầu óc binh sĩ thì cứ tơ tưởng tới trò chơi mà họ đã nghiện phải", PLA Daily kết luận.
Hồi tháng trước, PLA Daily cũng gọi đích danh trò chơi "Honour of Kings" là "thuốc độc" và "ma túy" đối với thanh thiếu niên Trung Quốc. Nhiều phụ huynh phản ánh hàng triệu trẻ em dành nhiều giờ đồng hồ để chơi trò chơi này trong suốt kỳ nghỉ hè.
"Honour of Kings" là trò chơi nhập vai giả tưởng dựa trên các nhân vật lịch sử của Trung Quốc phát triển bở công ty Tencent. Hiện có hơn 200 triệu người đăng ký chơi trò chơi này trên toàn cầu với 80 triệu tài khoản thường xuyên sử dụng.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)
