-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Thế giới
17/12/2015 01:40Trung Quốc lớn giọng nói Australia gây rắc rối ở Biển Đông
Trung Quốc lớn tiếng kêu gọi các nước khác không “làm phức tạp” vấn đề ở Biển Đông sau khi một máy bay Australia tuần tra trên không phận các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép.
"Các nước ngoài khu vực nên tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác và không nên cố tình làm phức tạp vấn đề”, ông Hồng ngang nhiên nói.
Ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Australia xác nhận một máy bay nước này đã thực hiện chuyến tuần tra hàng hải định kỳ trên Biển Đông như phóng viên BBC đưa tin. Đây là hoạt động nằm trong nỗ lực duy trì an ninh và ổn định khu vực. Cuộc tuần tra diễn ra trên không phận các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông.
"Một máy bay AO-3C Orion của Không quân Hoàng gia Australia thực hiện chuyến bay tuần tra thường lệ trong khu vực. Đây là một phần của chiến dịch Gateway từ ngày 25/11 đến 4/12. Trong chiến dịch này, lực lượng vũ trang Australia thực hiện các cuộc tuần tra giám sát hàng hải ở Bắc Ấn Độ Dương và Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Australia cho hay.
![]() |
| Máy bay AO-3C Orion. Ảnh: ABCNews |
Theo ABC News, một bài xã luận trên ấn bản tiếng Trung của Thời báo Hoàn cầu, phụ san báo đảng của Trung Quốc, cảnh báo máy bay tuần tra của Australia có thể bị bắn rơi nếu tiếp tục hoạt động trên Biển Đông.
Trong khi đó, trong ấn bản tiếng Anh, tờ này hạ giọng khi viết: “Australia không nên tin rằng họ được chào đón hoặc chấp nhận khi di chuyển trong không phận Biển Đông”.
“Người Trung Quốc không hiểu tại sao quân đội Australia lại xuất hiện, và nói theo cách trung thực, họ có ít kiên nhẫn để ngăn tức giận”, tờ báo biết.
Thời báo Hoàn cầu còn nhấn mạnh, máy bay quân sự Trung Quốc tốt hơn là không nên thường xuyên tới Biển Đông để tham gia (các tranh chấp ở khu vực) và đặc biệt không nên kiểm tra mức độ kiên nhẫn của Trung Quốc bằng cách bay gần các đảo nhân tạo.
“Các quốc gia luôn phải cẩn trọng, nhưng lỡ một ngày máy bay bị bắn rơi, mà lại là phi cơ Australia, điều đó thật hổ thẹn”, tờ báo ngang ngược viết.
Quan ngại nguy cơ chạy đua vũ trang
Thông tin về chuyến tuần tra của Australia ở Biển Đông xuất hiện trong bối cảnh Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ, lo ngại các quốc gia trong khu vực có thể chạy đua vũ trang thay vì tìm tới tòa án để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.
Trước tuyên bố của Đô đốc Swift, phát ngôn viên Trung Quốc Hồng Lỗi phản ứng rằng: “Một số quốc gia đang phóng đại mức độ căng thẳng ở Biển Đông, nhằm tạo nhầm lẫn và can thiệp vào vùng biển này”.
Bắc Kinh đang xây dựng trái phép tại 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, gồm một đường băng dài 3.000 m. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, tuyến đường có giá trị thương mại đạt 5 nghìn tỷ USD/năm.
Cuối tháng 10, Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường Lassen vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép ở Biển Đông. Động thái trên khiến Trung Quốc nổi giận vô căn cứ.
Ngày 14/12, một quan chức Mỹ nói, hải quân nước này sẽ có thể tuần tra quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp vào tháng 1/2016. Đây sẽ là lần thách thức trực tiếp thứ 2 của Mỹ đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc quanh 7 đảo nhân tạo do nước này bồi lấp ở Biển Đông.
Nhằm phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc, Philippines đã kiện “đường lưỡi bò” phi lý lên Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague, Hà Lan. Cho tới nay, Bắc Kinh bác bỏ thẩm quyền xét xử vụ kiện và tẩy chay phiên tòa.
Theo Hải Anh (Zing.vn)
- Trận đại chiến tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp đứng trước nguy cơ hoãn khẩn cấp (16/07/26 23:05)
- Sắp ra iPhone 18, có nên mua iPhone 17 Pro Max ngay lúc này? (16/07/26 22:44)
- VinFast VF 6 dẫn đầu, Toyota Yaris Cross bám đuổi: Top 5 SUV hạng B bán chạy nhất tháng 6/2026 (16/07/26 22:23)
- Sau bê bối giám định viên bị khởi tố, PNJ "chơi lớn" thuê tổ chức quốc tế kiểm toán toàn diện chuỗi kinh doanh kim cương (16/07/26 22:19)
- Việt Anh và Quỳnh Nga úp mở chuyện chuẩn bị tổ chức đám cưới (16/07/26 22:12)
- Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik triệu tập viện binh (16/07/26 20:43)
- Thanh Hóa: Thí sinh "lội ngược dòng" từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo (16/07/26 20:34)
- Bắc Bộ đón đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới (16/07/26 20:09)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (16/07/26 19:18)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (16/07/26 18:41)
