-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Thế giới
04/03/2021 16:32Trung Quốc, Nam Phi phát hiện hàng ngàn lọ vaccien giả
Interpol cho biết khoảng 400 lọ chứa vaccine giả, tương đương khoảng 2.400 liều, được tìm thấy tại một nhà kho ở Germiston, ngoại ô thành phố Johannesburg tại Nam Phi, nơi cảnh sát cũng thu giữ khẩu trang giả, bắt ba công dân Trung Quốc và một người Zambia.
Trong khi đó tại Trung Quốc, cảnh sát xác định một mạng lưới bán vaccine Covid-19 giả trong một cuộc điều tra được Interpol hỗ trợ.
Cảnh sát Trung Quốc đã đột kích vào các cơ sở chế tạo, bắt giữ khoảng 80 nghi phạm và thu giữ 3.000 liều vaccine giả tại hiện trường.
"Chính phủ Trung Quốc đánh giá an ninh vaccine là rất quan trọng. Cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành các chiến dịch nhằm ngăn chặn và truy quét tội phạm liên quan tới vaccine," phát ngôn viên Bộ Công an Trung Quốc nói.
Interpol hồi đầu năm nay ban hành "Thông báo Da cam" cảnh báo giới chức các nước chuẩn bị đối phó với các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan tới vaccine Covid-19.
"Dù chúng tôi hoan nghênh kết quả này, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng về vấn đề tội phạm liên quan tới vaccine Covid-19," tổng giám đốc Interpol Juergen Stock nói.
Interpol cho biết đã nhận được nhiều báo cáo về việc bán vaccine giả tại các trung tâm dưỡng lão.
"Chưa có vaccine được cấp phép nào kinh doanh trên mạng internet. Bất kỳ vaccine nào được quảng cáo trên các website đều không hợp pháp, không được kiểm tra và có thể nguy hiểm," thông báo của cơ quan này cho biết.
"Bất kỳ ai mua các loại vaccine này đều tự đặt mình vào nguy hiểm và chuyển tiền cho các tổ chức tội phạm," thông báo có đoạn.
Hồi tháng 12/2020, Stock cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wirtschafts Woche rằng tội phạm liên quan tới vaccine đang ngày càng xuất hiện nhiều, trong bối cảnh các nước tiến hành chiến dịch tiêm chủng ngừa bệnh. Các vụ trộm, tấn công đoàn xe vận chuyển để cướp vaccine đã xảy ra.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (1 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (1 giờ trước)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (1 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (1 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)