Tàu vũ trụ Thần Châu-22 đã được phóng thành công vào quỹ đạo trưa nay (25/11), thực hiện sứ mệnh cấp bách để đưa 3 phi hành gia Trung Quốc đang kẹt lại trên trạm Thiên Cung trở về Trái đất.

Tàu vũ trụ Thần Châu-22 (Shenzhou-22) của Trung Quốc vừa rời bệ phóng và đi vào quỹ đạo trưa nay (25/11), chính thức bắt đầu nhiệm vụ khẩn cấp nhằm đón 3 phi hành gia đang làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong).

Sứ mệnh bất thường này diễn ra sau sự cố tàu Thần Châu-20 - con tàu dự kiến đưa 3 phi hành gia trở về Trái đất vào ngày 5/11 - bị hư hại cửa sổ khoang do va chạm với mảnh vỡ không gian. Vấn đề này buộc Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) phải kéo dài thời gian lưu trú của phi hành đoàn và điều động tàu thay thế.

Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu-22 rời bệ phóng. (Nguồn: SCMP)

Tàu Thần Châu-22 đã được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F (Long March-2F) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, thuộc vùng tây bắc Trung Quốc. CMSA xác nhận nhiệm vụ phóng đã thành công, tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo theo kế hoạch.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng video ghi lại khoảnh khắc tên lửa rực sáng lao vào không gian.

Tuy nhiên, Thần Châu-22 không chỉ là tàu "giải cứu". Theo CMSA, con tàu này còn mang theo nhiều nhu yếu phẩm quan trọng, bao gồm đồ tiếp tế cho trạm Thiên Cung, trái cây, rau tươi và đặc biệt là thiết bị để sửa chữa vết nứt trên khoang tàu Thần Châu-20.

Sau khi đến trạm Thiên Cung, Thần Châu-22 sẽ neo đậu tại đây đến khoảng tháng 4/2026. Sau đó, nó sẽ đưa phi hành đoàn của sứ mệnh Thần Châu-21 trở về Trái đất, theo lịch trình luân chuyển định kỳ.

Đây là minh chứng cho quy trình an toàn nghiêm ngặt của Trung Quốc, vốn luôn yêu cầu một tên lửa đẩy và một tàu Thần Châu dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Vì tàu Thần Châu-22 và tên lửa đẩy đã được bố trí sẵn tại trung tâm phóng Tửu Tuyền, các cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ mất vỏn vẹn 16 ngày để thực hiện nhiệm vụ phóng khẩn cấp này.

Sự cố này cũng gợi nhắc đến trường hợp hai phi hành gia NASA từng mắc kẹt 9 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vì tàu gặp sự cố tương tự. Hiện tại, cả Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu và công nghệ vũ trụ trong cuộc đua đưa phi hành gia lên Mặt trăng trước hoặc vào năm 2030.

TN (SHTT)