-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
-
Vụ 2 anh em làm việc tốt nghi bị đánh dã man ở Bắc Ninh: Camera ghi cảnh trước va chạm
-
Quán nước ở An Giang bị côn trùng bu kín, khách vẫn xếp hàng chờ mua
-
Hàng nghìn người vào xem buổi phát trực tiếp của trường ĐH TOP 1 Việt Nam: Chào mừng đến với "cuộc chơi" của những bộ não siêu giỏi!
Thế giới
30/11/2015 23:15Trung Quốc sắp đưa trạm phát điện khổng lồ đến Biển Đông
Tăng cường tham vọng đòi chủ quyền biển
![]() |
Trạm phát điện nổi của Trung Quốc được thử nghiệm ngoài khơi khu khai thác phát triển Vạn Sơn, Quảng Đông - Ảnh: scmp |
Trạm phát điện này đang được thử nghiệm ở ngoài khơi khu khai thác phát triển Vạn Sơn, gần thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông). Trạm có kích cỡ bằng nửa sân bóng đá, được thiết kế có chức năng chuyển những chuyển động của sóng biển thành nguồn điện, có khả năng hoạt động cả trong điều kiện thời tiết biển lặng hoặc có siêu bão.
Khi có bão, trạm phát điện sẽ tự động chìm một phần và chỉ chừa lại một phần nhỏ bề mặt nhô lên khỏi mặt biển nhằm tránh hư hại. Công trình này không dùng neo để đậu cố định nên nó có thể trôi tự do khi có sóng lớn, giảm thiểu thiệt hại.
Một chuyên gia Trung Quốc giấu tên cho biết kế hoạch này nhằm mục tiêu giảm bớt “mối đe dọa thiếu điện cung cấp cho hệ thống radar của Trung Quốc” ở khu vực này. Các trạm phát điện khổng lồ này là một trong những công cụ nhằm giúp Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Sẽ phát triển hàng loạt trạm phát điện nổi?
Giới chuyên gia thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc, nơi phát triển dự án cho biết nước này đang có kế hoạch xây dựng hàng loạt trạm năng lượng nổi tương tự (trạm năng lượng dùng sóng biển) để phát điện ở gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông.
Những chuyên gia trên còn cho biết thêm vì đã xây dựng các công trình dân sự và quân sự "trái phép" ở Biển Đông nên một trong những vấn đề mà Bắc Kinh đang tính toán nhiều nhất và phải giải quyết cho bằng được là đảm bảo đủ điện để hệ thống radar quân sự ở khu vực này hoạt động liên tục.
“Các radar quân sự đang trong tình trạng đói năng lượng nên cần phải cung cấp điện toàn thời gian cho khu vực này. Việc đưa nhiên liệu đến các đảo ở xa tốn nhiều tiền và thời gian. Tàu bè cũng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng do thời tiết xấu và những nước không mấy thân thiện ở xung quanh” - một chuyên gia Trung Quốc trong nhóm lập dự án này cho biết.
Song, giáo sư trường đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An Lý Minh nghi ngờ công trình này không đủ công suất để cung cấp cho hệ thống radar quân sự. Mặc khác, chi phí vận hành trạm phát điện nổi này cũng là một vấn đề.
Vị giáo sư này lý giải một trạm phát điện dùng năng lượng sóng biển cần nhiều máy phát điện để hình thành dòng điện với công suất cao nhất nên cần rất nhiều tiền. Song, trạm phát điện nổi đang được thử nghiệm ở Vạn Sơn chỉ được đầu tư với chi phí khoảng 20 triệu nhân dân tệ (3,13 triệu USD) là chưa đủ.
“Một hệ thống radar cảnh báo hiện nay của Trung Quốc tiêu thụ mức điện năng trên 200kw, liệu trạm phát điện nổi này có đủ lực để cung cấp điện năng như họ nói hay không”- ông Lý nhấn mạnh.








- Vì sao trận U23 Thái Lan – U23 Malaysia phải lùi 90 phút? (09:42)
- Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch (09:37)
- 48 tuổi dọn khỏi nhà chồng tôi mới biết thế nào là... sống! (09:35)
- Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước (09:34)
- 10 năm duy trì 3 "kỷ luật", người vợ khiến chồng phải bội phục khi mua được căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội (09:31)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 15: Mỹ Anh bị hội bạn giàu có của bà Lý tưởng là ô sin (09:31)
- Mercedes-Benz xác nhận 'tiểu G-Class': Khung gầm hoàn toàn mới, thiết kế nhiều điểm tương đồng, động cơ thuần điện (09:30)
- Ông Trump muốn EU áp thuế 100% với Trung Quốc và Ấn Độ (09:24)
- NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi' (09:24)
- Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà (09:22)




