-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
29/03/2017 17:23Trung Quốc sắp hoàn tất chuỗi căn cứ ở Trường Sa
Với hàng loạt cơ sở quân sự đang trong giai đoạn hoàn tất tại 3 đảo nhân tạo phi pháp, Trung Quốc đã sẵn sàng để triển khai chiến đấu cơ xuống Trường Sa.
| Các hệ thống radar và nhà chứa máy bay trên đá Chữ Thập |
Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) hôm 27.3 công bố hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp các công trình phi pháp của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Dựa vào các hình ảnh chụp hồi đầu và giữa tháng 3, AMTI nhận xét Trung Quốc gần như đã hoàn tất các cơ sở hải quân, không quân, radar và cứ điểm phòng ngự trên các bãi đá Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập.
Cụ thể, trên mỗi đảo nhân tạo trong bộ ba này hiện có các nhà chứa đủ để triển khai 24 chiến đấu cơ và từ 4 - 5 loại máy bay cỡ lớn hơn, như ném bom, vận tải, tiếp dầu... Bên cạnh đó là hệ thống các công trình chứa tên lửa và các tháp radar quy mô. Theo AMTI, Bắc Kinh hiện đã sẵn sàng để có thể triển khai chiến đấu cơ hoặc các hệ thống tên lửa di động đến Trường Sa bất kỳ lúc nào.
Phủ khắp Biển Đông
Hiện Trung Quốc đã đưa vào sử dụng đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, triển khai tên lửa đất đối không HQ-9 suốt hơn một năm qua và ít nhất một lần từng đưa tên lửa hành trình chống hạm đến đảo này.
Theo AMTI, kết hợp với đường băng ở Phú Lâm, các cơ sở quân sự phi pháp ở Trường Sa cho phép máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động gần như trên toàn bộ vùng trời Biển Đông. “Điều này cũng đúng với tầm bao phủ của radar Trung Quốc, nhờ vào các cơ sở radar giám sát/cảnh báo sớm hiện đại trên Chữ Thập, Xu Bi, Châu Viên, cũng như Phú Lâm, và các cơ sở nhỏ hơn ở những nơi khác”, AMTI nhận xét.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross đã từ chối bình luận về các hình ảnh, thông tin mà AMTI vừa công bố, nói rằng bộ này giữ nguyên tắc không bình luận về thông tin tình báo, theo Reuters. Tuy nhiên, ông nói: “Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên Biển Đông càng lộ rõ bằng chứng về việc nước này tiếp tục các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.
Hồi tháng trước, giới chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Trung Quốc đã hoàn tất hơn hai chục công trình, rất có thể nhằm chứa tên lửa đất đối không tầm xa trên đá Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập.
Vùng chống xâm nhập
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc thường xuyên tuyên bố các công trình phi pháp của họ hoàn toàn vì mục tiêu dân sự, phủ nhận mọi cáo buộc đang quân sự hóa Biển Đông. Nhưng đến 24.3 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thừa nhận nước này đã đưa thiết bị quân sự đến đây nhằm mục đích “duy trì tự do hàng hải”.
Theo tờ The Japan Times, phân tích hình ảnh vệ tinh của AMTI cung cấp những “bằng chứng thuyết phục nhất” rằng trái với cam kết của Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiếp tục quân sự hóa khu vực trong nỗ lực củng cố sự khống chế trên thực tế với phần lớn vùng biển này.
Một báo cáo hồi cuối năm ngoái của tổ chức tư vấn chính sách của Úc mang tên Viện Lowy đánh giá việc xây dựng các tiền đồn chiến lược ở Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường năng lực triển khai lực lượng, có thể kéo dài thời gian và tầm hoạt động của quân đội cũng như lực lượng tuần duyên trong khu vực. Viện Lowy cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch triển khai các khí tài không quân, hải quân và tuần duyên của Trung Quốc trên Biển Đông và có thể cả hỗ trợ việc thành lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) tại khu vực.
Báo cáo trên cũng đánh giá rằng sự kết hợp các cơ sở radar, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và chiến đấu cơ cho phép Trung Quốc thiết lập “vùng chống xâm nhập mini”, kéo dài từ đảo Hải Nam xuống phía nam nhằm đẩy bật hải quân Mỹ khỏi Biển Đông.
Theo Kiều Oanh (Thanh Niên Online)
- Nghiện cà phê muối mỗi ngày? Chuyên gia cảnh báo 5 nhóm người cần đặc biệt thận trọng (10 phút trước)
- Nguyên nhân nhóm người nã súng vào nhà người phụ nữ, khám nhà phát hiện nhiều tang vật đặc biệt (19 phút trước)
- Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa (29 phút trước)
- Vì sao "Sơn Tùng không được phép đứng trên chim Lạc"? (32 phút trước)
- Hành trình xưng vương của PSG dưới bộ óc dị biệt, đầy "ma mị" mang tên Luis Enrique (50 phút trước)
- Cuộc sống của nguyên Hiệu trưởng từng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô, lần đầu lên tiếng sau khi được đình chỉ điều tra (51 phút trước)
- Lời khai kẻ cầm đầu nhóm cướp tiệm vàng ở TP HCM: Kế hoạch non nớt, camera ghi lại cảnh dùng rìu gây án (1 giờ trước)
- Bác sĩ Nhà Trắng cảnh báo cân nặng, hé lộ tuổi tim bất ngờ của Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- Bắt tài xế xe tải vượt ẩu cán nữ sinh lớp 9 tử vong ở Đắk Lắk, công bố kết quả điều tra (1 giờ trước)
- Dùng xăng E10 có ảnh hưởng đến xe không? Bộ Công Thương yêu cầu hãng xe đánh giá mức độ tương thích (1 giờ trước)