-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
27/11/2017 17:03Trung Quốc thay Nga tái thiết Syria?
Syria mở cửa mời Trung Quốc
Mới đây, ông Imad Moustapha, Đại sứ Syria tại Trung Quốc cho biết, nước này đang cố thu hút đầu tư từ Trung Quốc bằng hình thức đổi dầu mỏ lấy những khoản vay và xem xét cho phép giao dịch bằng Nhân dân tệ.
Theo Đại sứ Moustapha: ''Chúng tôi mong những nước như Nga, Trung Quốc và Iran sẽ đến và tham gia vào công việc tái thiết. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chào đón những nước tham gia vào cuộc chiến Syria rồi quay lại và nói muốn tham gia (ám chỉ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ)''.
Ông Moustapha cho biết thêm, doanh nghiệp Trung Quốc đã thể hiện ''mối quan tâm lớn'' trong tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Syria.
Hàng ngày, ông Moustapha đều tiếp nhận các đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc lớn sang Syria khảo sát.
''Hầu hết họ đang trong giai đoạn mở văn phòng đại diện ở Damascus lẫn nhiều thành phố khác. Nhiều đoàn khảo sát thị trường đã sang gặp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước Syria rồi trở về báo cáo cho cấp trên của mình. Một số đã ký được hợp đồng làm ăn, một số khác đang trong quá trình thương thảo hợp đồng'', vị Đại sứ tiết lộ.
Để có tiền tái thiết, Đại sứ Moustapha cho hay, Syria sẵn sàng đón nhận mọi lời đề nghị, kể cả các thỏa thuận đổi dầu mỏ lấy những khoản vay từ doanh nghiệp Trung Quốc và cho phép giao dịch và đầu tư bằng đồng Nhân dân tệ.
Theo SCMP, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã bị các cường quốc phương Tây phản đối nhiều lần kể từ khi cuộc chiến Syria nổ ra 6 năm trước. Các nước này còn cáo buộc Syria dùng vũ khí hóa học với dân thường.
Trung Quốc tuy không đưa quân tới Syria, nhưng nước này cùng với Moscow đã nhiều lần phủ quyết những nghị quyết bất lợi cho Syria ở Liên hiệp quốc.
Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thậm chí còn ngỏ lời với bà Bouthaina Shaaban, cố vấn cao cấp của ông Assad, rằng Bắc Kinh sẽ hỗ trợ kế hoạch tái thiết đất nước của quốc gia Trung Đông này.
Vá lỗ hổng
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), Syria sẽ phải cần khoảng 200 tỉ USD để tái thiết đất nước. Tuy nhiên, chưa rõ nước nào sẽ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ này.
Do vậy, nếu như Trung Quốc thực sự muốn làm ăn tại Syria thì đó chính là dấu hiệu tích cực cho chính quyền Assad.
Tiềm lực về kinh tế của Trung Quốc là không thể phủ nhận, điều này sẽ khắc phục điểm yếu của Nga trong việc giúp Syria tái thiết đất nước.
Hồi đầu tháng 7, ông Jin Yong - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-Ả Rập tuyên bố rằng, nước này có kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD để lập khu công nghiệp ở Syria, nơi ban đầu sẽ có 150 công ty Trung Quốc đặt trụ sở để góp phần phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh của đất nước này.
Tuyên bố trong khuôn khổ tại hội chợ đầu tiên của dự án đầu tư phục hồi Syria sau chiến tranh tại Bắc Kinh, ông này cho biết, dự án đang được chính phủ Syria và đại sứ quán nước này ở Trung Quốc tích cực thảo luận.
Sau khi cuộc chiến tranh chống khủng bố và các phe nhóm đối lập do phương Tây hậu thuẫn tại đất nước này kết thúc, Trung Quốc, Nga và Iran sẽ được ưu tiên trong việc thực hiện các dự án kinh tế ở Syria.
Một chuyên gia Nga là nhà phân tích chính trị Vladimir Yevseyev cho biết rằng, Trung Quốc đang cảm nhận được triển vọng của giải pháp hòa bình ở Syria. Vì vậy, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu tích cực tham gia vào quá trình này, cả về chính trị lẫn kinh tế.
Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, dường như chính quyền Bắc Kinh rất tự tin về sự kết thúc chiến tranh tại Syria trong thời gian ngắn nên nước này đã xây dựng kế hoạch thuê tàu và máy bay tại Syria cho các doanh nghiệp của mình.
Trung Quốc đang ngày càng tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề Syria, nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước này.
Trung Quốc từng kiểm soát một phần đáng kể tổ hợp dầu khí Syria, đầu tư vào đây hàng chục tỉ USD. Tuy nhiên, chiến tranh đã phá hỏng tất cả nên hiện nay, Bắc Kinh cũng muốn chia phần bánh ở Syria.
Theo Hồng Anh (Đất Việt)
- Iran bắt giữ tàu container liên quan đến Mỹ tại eo biển Hormuz (07:18)
- "Te Tò He: Xưởng Nặn Giấc Mơ": Triển lãm tương tác đầy sáng tạo về chủ đề tò he (07:00)
- Triệu tập 12 đối tượng tung tin xuyên tạc vụ CSGT đuổi theo khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk (37 phút trước)
- Mỹ ra tối hậu thư cho Iran: Từ bỏ hạt nhân hoặc đối mặt với sự sụp đổ kinh tế toàn diện (57 phút trước)
- Real Madrid mất điểm phút bù giờ, hy vọng vô địch La Liga dần xa tầm tay (1 giờ trước)
- Thanh niên 18 tuổi đi SH không biển số, không đội mũ bảo hiểm còn tông thẳng vào chốt công an (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới lòng hồ Krông Búk Hạ (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 25/4/2026 của 12 con giáp: Tị trì hoãn, Tý may mắn (1 giờ trước)
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (24/04/26 22:55)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (24/04/26 22:26)