Thế giới

Trung Quốc thừa nhận quần đảo Natuna thuộc Indonesia

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản đối chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Natuna ở Biển Đông sau khi Jakarta công bố ý định kiện Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản đối chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Natuna ở Biển Đông sau khi Jakarta công bố ý định kiện Bắc Kinh.

Ông Hồng nói Indonesia không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Bắc Kinh gọi là "quần đảo Nam Sa"). Chính phủ Trung quốc không phản đối chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Natuna.
"Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp về lãnh thổ, quyền hàng hải và các lợi ích trên Biển Đông bằng các cuộc đàm phán và tham vấn những nước liên quan trực tiếp trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật quốc tế", ông Hồng nhấn mạnh.

Một đảo thuộc quần đảo Natuna. Ảnh: indonesia-tourism.com.

Indonesia không tranh chấp trực tiếp trên Biển Đông với Trung Quốc. Tuy nhiên, “đường lưỡi bò” phi lý do Trung Quốc tự vạch ra bao gồm cả vùng quanh đảo Natuna giàu trữ lượng dầu khí của Indonesia.

​Hôm 11/11, ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng phụ trách những vấn đề chính trị, xã hội và luật pháp của Indonesia, tuyên bố nước này có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu những bất đồng giữa hai nước không thể giải quyết qua con đường ngoại giao.

“Indonesia đang làm việc rất tích cực. Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận Trung Quốc và muốn thấy một giải pháp về vấn đề Biển Đông trong tương lai gần thông qua đối thoại hoặc sẽ đưa tranh chấp lên Tòa án Hình sự Quốc tế”, Reuters dẫn lời ông Luhut Panjaitan.

Panjaitan nhấn mạnh, Indonesia không muốn thấy bất kỳ động thái triển khai sức mạnh nào tại Biển Đông. "Chúng tôi muốn giải pháp hòa bình bằng cách thúc đẩy đối thoại".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) về Biển Đông đã khiến mối quan hệ hai bên căng thẳng và là “nút thắt cản trở nỗ lực cải thiện và phát triển mối quan hệ song phương”.

Tuần tới, Manila tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg, cho biết Biển Đông có thể không được đưa vào chương trình nghị sự tại APEC.

Tuy nhiên, ông nói, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Benigno Aquino III của Philippines sẽ thảo luận về vấn đề trong cuộc họp song phương vào sáng 17/11, bên lề sự kiện.
 
>> Indonesia mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích “đường chín đoạn"

Theo Nguyễn Sương (Zing.vn)