Thế giới
16/08/2018 13:40Trung Quốc tổ chức diễn tập đồng loạt trên ba vùng biển

Hải quân Trung Quốc tuần trước tiến hành ít nhất ba cuộc diễn tập bắn đạn thật ở những vùng biển khác nhau, với sự tham gia của hàng chục tàu chiến và trực thăng các loại. Giới phân tích nhận định Trung Quốc đang muốn phô trương sức mạnh, cũng như đặt binh sĩ vào hàng loạt kịch bản tác chiến phức tạp và mang tính thực tế, theo SCMP.
Bộ Tư lệnh Chiến lược khu miền nam Trung Quốc (STC) hôm 13/8 cho biết một biên đội tàu hộ vệ đã hoàn tất diễn tập đánh chặn tên lửa chống hạm và săn ngầm. Bắc Kinh không tiết lộ địa điểm bắn đạn thật, nhưng các chuyên gia cho rằng nó được tổ chức trên Biển Đông, khu vực tác chiến của STC.
Trước đó, 10 tàu hộ vệ cũng được chọn ngẫu nhiên để tham gia đợt kiểm tra năng lực đánh chặn tên lửa chống hạm trên biển Hoa Đông. Đây là khu vực tiếp giáp với phía bắc đảo Đài Loan, nhưng hải quân Trung Quốc từ chối tiết lộ vị trí diễn tập.
Cơ quan quản lý an toàn hàng hải Trung Quốc tiết lộ một cuộc diễn tập cũng diễn ra trên biển Hoàng Hải từ ngày 10-13/8, mô tả đây là hoạt động quân sự "quan trọng". Chiếc Type-001A, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, có thể cũng góp mặt trong cuộc diễn tập.
Cả ba cuộc diễn tập đều được tổ chức trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang. Vấn đề Đài Loan cũng nóng lên do chuyến thăm Mỹ, Paraguay và đảo quốc Belize ở Trung Mỹ của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

"Nội dung diễn tập ở biển Hoa Đông dường như nhằm bảo đảm môi trường tác chiến an toàn cho tàu sân bay, đồng nghĩa với việc biên đội tác chiến hàng không mẫu hạm Trung Quốc đang chuẩn bị cho những hành trình xa bờ. Nó gửi thông điệp rõ ràng tới những lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, cũng như răn đe nỗ lực can thiệp từ Mỹ hoặc Nhật Bản", nhà phân tích Song Zhongping nhận định.
Trung Quốc có thể đang tìm phương án đối phó sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất chi 160 triệu USD để mua sắm tên lửa tầm xa nhằm đối phó với những mối đe dọa ở khu vực Đông Á.
Ba đợt diễn tập liên tiếp dường như sẽ giúp Trung Quốc đánh giá năng lực hải quân sau chương trình hiện đại hóa và tái cơ cấu quân đội. "Điều quan trọng nhất là nó sẽ giúp hải quân đánh giá liệu khả năng chiến đấu của họ đã được cải thiện hay chưa", chuyên gia quân sự Zhou Chenming cho hay.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



