Thế giới
06/01/2025 08:33Trung Quốc trấn an về virus HMPV
Trung Quốc đang đối mặt sự gia tăng số ca nhiễm một loại virus đường hô hấp, dẫn đến tình trạng quá tải tại bệnh viện và các biện pháp khẩn cấp trong lúc làm dấy lên nỗi lo về đợt bùng phát dịch bệnh.
Virus nói trên, được xác định là metapneumovirus ở người (HMPV), không phải mới nhưng thu hút sự chú ý trong bối cảnh số trường hợp nhiễm tăng, đặc biệt là ở người dưới 14 tuổi, tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc từ giữa tháng 12-2024.
Theo trang Independent, hình ảnh và video về cảnh người dân đeo khẩu trang tại các bệnh viện ở Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội. Các báo cáo của địa phương đã so sánh tình hình HMPV với giai đoạn đầu của đợt bùng phát COVID-19 xảy ra 5 năm trước.
Các cơ quan y tế đang áp dụng biện pháp khẩn cấp để giám sát và kiểm soát sự lây lan của bệnh, trong lúc Bắc Kinh lên tiếng trấn an về diễn biến nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần rồi cho biết nhiễm trùng đường hô hấp có xu hướng gia tăng trong mùa đông. Năm nay, các bệnh này có vẻ ít nghiêm trọng và lây lan ở quy mô nhỏ hơn so với năm trước.
Theo đài CGTN (Trung Quốc), các quan chức y tế và bác sĩ nước này đã trấn an công chúng rằng HMPV đã được biết đến từ lâu dù thường ít được chú ý. Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh HMPV không phải là mối đe dọa mới.
Zheng Lishu, một nhà nghiên cứu tại Viện Virus học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, giải thích rằng HMPV đã lưu hành trên thế giới trong hơn 60 năm nhưng mới được các nhà khoa học xác định vào đầu những năm 2000 do tốc độ phát triển chậm và các triệu chứng không rõ ràng.

Theo trang Newsweek, HMPV thường gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường như ho, sốt, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, đau họng, thở khò khè, khó thở và phát ban. Nguy cơ bệnh nặng cao hơn đối với người dưới 5 tuổi, trên 65 tuổi và những trường hợp này thường phục hồi chậm hơn.
Ngoài ra, virus này có thể gây ra các biến chứng như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn hoặc nhiễm trùng tai. HMPV lây lan qua các giọt bắn từ ho, hắt hơi; thông qua tiếp xúc trực tiếp như ôm hoặc hôn; chạm vào bề mặt, đồ vật bị nhiễm virus rồi đưa tay lên miệng, mũi hoặc mắt.
Giới chức y tế một số nước cũng lên tiếng xoa dịu nỗi lo về HMPV khi nhấn mạnh bệnh đường hô hấp luôn gia tăng trong mùa đông. Tại Ấn Độ, ông Atul Goel, quan chức của Tổng cục Dịch vụ Y tế, cho rằng người dân không nên hoảng loạn vì sự lây lan của HMPV ở Trung Quốc.
Theo ông Goel, HMPV giống như các virus hô hấp khác gây ra cảm lạnh thông thường. Đối với người già và trẻ nhỏ, nó có thể gây ra các triệu chứng giống cảm cúm.
Dù vậy, theo đài NDTV, nhóm giám sát của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết chính phủ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Quốc thông qua các kênh sẵn có và đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kịp thời cung cấp thông tin cập nhật.
Trong khi đó, Bộ Dịch vụ Y tế quốc gia Pakistan đã yêu cầu Viện Y tế quốc gia theo dõi tình hình virus này. Các quan chức và chuyên gia y tế nước này chuẩn bị họp trực tuyến để đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược ứng phó.
Riêng Malaysia ghi nhận 327 ca HMPV trong năm 2024, tăng 45% so với năm 2023. Bộ Y tế Malaysia hôm 4-1-2025 kêu gọi công chúng duy trì cảnh giác, rửa tay thường xuyên với xà phòng, đeo khẩu trang và che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.
Theo Hoàng Phương (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
-
Làm mẹ, theo dõi vụ việc Jack và Thiên An mà tôi nghĩ mãi: Khi người lớn đấu tranh, xin đừng để trẻ con thành "nạn nhân đi kèm" (16/07)
-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
-
Người phụ nữ ở Hải Phòng bị sét đánh chảy máu não khi đang đi làm đồng (16/07)
-
MC Hoàng Linh xin lỗi vì quảng cáo sữa giả, thừa nhận sự việc làm tổn hại đến VTV (16/07)
Bài đọc nhiều



