-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
29/01/2024 16:50Trung Quốc treo thưởng cho ông mai bà mối để giải quyết tình trạng đàn ông 'ế vợ'
Chính quyền cấp làng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, từ Quảng Đông tới Sơn Tây, công bố mức thưởng từ 600 tới 1.000 nhân dân tệ cho các ông bà mối, nếu họ mai mối thành công cho nam giới ở độ tuổi 30 trở lên, The Paper đưa tin hôm 27/01.
Các chương trình khuyến khích sẽ có hiệu lực từ tháng 01 hoặc tháng 02, theo truyền thông địa phương.
Chẳng hạn, từ 01/01, hội đồng cấp làng Hướng Gia Trang, tỉnh Sơn Tây sẽ thưởng 1.000 nhân dân tệ cho người mai mối thành công đàn ông chưa kết hôn. Làng có khoảng 270 hộ dân, trong đó có 40 đàn ông chưa kết hôn trong độ tuổi 25-40, theo báo cáo của chính quyền.
Điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 cho thấy nước này có khoảng 722 triệu đàn ông và 690 triệu phụ nữ, chênh lệch giới tính lớn nhất nằm ở bộ phận dân số sinh ra trong thời kỳ nước này còn áp dụng chính sách một con từ 1980-2015.
Năm 2021, tỷ số giới tính ở vùng nông thôn Trung Quốc là khoảng 108 nam giới cho mỗi 100 nữ giới, theo Cục Thống kê Quốc gia nước này (NBS).
Chênh lệch đồng nghĩa với khoảng 30 triệu đàn ông chưa kết hôn. Giới hoạch định chính sách cho rằng điều này có thể gây ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế.
Vấn đề rõ ràng hơn ở các vùng nông thôn, nơi tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn nổi bật, trong khi phụ nữ đã rời đi để làm việc tại thành phó, theo nhà khoa học Yi Fuxian tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ).
Những năm gần đây, quan chức Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và các cố vấn nhiều cấp bậc đã đưa ra một số biện pháp giải quyết tình trạng "ế vợ" của đàn ông nông thôn.
"Chỉ thưởng tiền mặt là không đủ để giải quyết khủng hoảng đàn ông độc thân ở Trung Quốc," Yi nói.
"Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng cao trong thời điểm này góp phần gây ra tỷ lệ kết hôn thấp. Nam thanh niên không thể hỗ trợ gia đình, đương nhiên họ không thể kết hôn," ông cho biết thêm.
Năm 2023, Trung Quốc báo cáo dân số suy giảm năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ sinh cũng xuống thấp kỷ lục.
Dân số Trung Quốc đại lục giảm 2,08 triệu người xuống còn 1,4097 tỷ, theo số liệu NBS công bố hồi tháng này.
"Tôi cho rằng ngay cả nữ giới trẻ ở các vùng nông thôn cũng không muốn kết hôn, bất chấp các chính sách khuyến khích kết hôn và sinh con," Yang Zi, công nhân di cư ở Quảng Châu cho biết.
Hà An (SHTT)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)