-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
19/10/2020 16:08Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh gần Đài Loan
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 18/10 dẫn các nguồn thạo tin quân sự cho biết, Trung Quốc đang đẩy mạnh quân sự hóa vùng duyên hải đông nam nước này.
Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đang nâng cấp các căn cứ tên lửa ở khu vực này và triển khai tên lửa siêu thanh tối tân nhất của họ (DF-17) đến đây.
“Tên lửa DF-17 sẽ dần dần thay thế DF-11 và DF-15 đã triển khai ở khu vực phía đông nam nhiều thập niên qua. DF-17 có tầm bắn xa hơn và có thể đánh trúng mục tiêu chính xác hơn”, nguồn tin cho biết. Tên lửa DF-17 có tầm bắn tối đa 2.500km. Trung Quốc lần đầu tiên ra mắt tên lửa này trong lễ duyệt binh nhân dịp quốc khánh 1/10 năm ngoái.
SCMP dẫn lời ông Andrei Chang, tổng biên tập chuyên san Kanwa Defense Review, cho biết: “Hình ảnh vệ tinh cho thấy các căn cứ của Lực lượng Tên lửa và Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông đều được mở rộng trong những năm gần đây”.
Ông Chang nói: “Quy mô của một số căn cứ tên lửa ở Chiến khu Nam bộ và Đông Bộ của Trung Quốc tăng gấp đôi trong những năm gần đây. Điều này cho thấy quân đội Trung Quốc đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan”.
Ông Chang đồng thời cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. “S-400 có thể phát hiện và bắn hạ tên lửa, máy bay không người lái cùng chiến đấu cơ từ cự ly lên tới 600km, giúp phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Đài Loan. Hệ thống radar của S-400 rất tinh vi, có thể bao phủ toàn bộ Đài Loan”, theo ông Chang.
Lâu nay chính phủ Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường gây áp lực với Đài Loan, tiến hành hàng loạt cuộc tập trận xung quanh vùng lãnh thổ này.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)