-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
20/09/2023 16:14Trung Quốc tử hình kẻ bắt cóc 11 trẻ em để bán, nhẫn tâm bán cả con ruột
Phán quyết đăng trên tài khoản Weibo của tòa án trung cấp Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) hôm 18/09 cáo buộc Yu Huaying bắt cóc trẻ em tại nhiều nơi ở phía Tây Nam Trung Quốc, bao gồm Trùng Khánh và Quý Châu.
Yu sau đó đưa trẻ tới thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc để bán trong thời gian từ 1993-1996.
Yu thực hiện hành vi phạm tội với đồng phạm họ Gong, nhưng người này đã qua đời, thông tin cho biết thêm. Hai người khác đóng vai trò trung gian trong các vụ buôn bán trẻ em ở Hà Bắc sẽ bị trừng phạt trong các phiên tòa riêng rẽ.
Yu bị tuyên án tử hình vì tòa án cho rằng tội ác của bà ta gây thiệt hại "đặc biệt nghiêm trọng" cho xã hội và các vụ việc phạm tội "hết sức nghiêm trọng", bài đăng cho biết thêm. Yu không thừa nhận hành vi phạm tội hay bày tỏ hối hận mà muốn kháng án.
Yu sinh năm 1963 và lớn lên trong cảnh nghèo khó tại tỉnh Vân Nam, theo Beijing News Radio. Bà ta dính dáng tới buôn bán trẻ em từ khi bán con sinh ngoài giá thú với Gong năm 1992, thời điểm cả hai đều đã có gia đình.
Con trai Yu bị bán với giá 5.000 nhân dân tệ tại tỉnh Hà Bắc, do bà ta và Gong đều không thể nuôi nấng cậu bé vì đã có gia đình. Người này không nằm trong số 11 nạn nhân mà Yu bị cáo buộc đã bán.
Gong và Yu tiếp tục hành vi phạm pháp sau khi Gong làm ăn thua lỗ, theo Beijing News Radio. Cặp đôi có lúc chung sống, làm quen với người dân tại một khu vực nào đó trước khi nhắm mục tiêu tới trẻ em. Sau khi làm quen với trẻ em, Yu thường dụ dỗ chúng bằng đồ ăn.
Hầu hết các nạn nhân thuộc gia đình thu nhập thấp, cha mẹ không thể chăm sóc con cái do bận làm ăn. Hồi thập niên 2000, Yu từng hai lần bị bắt vì các tội danh liên quan buôn bán trẻ em.
Trong một vụ án, nạn nhân bị bắt cóc hồi thập niên 1990 đã tìm được chị ruột và báo cáo vụ việc với cảnh sát, kèm theo bằng chứng khiến Yu bị bắt.
Từ 2010 tới 2019, số trường hợp bắt cóc phụ nữ và trẻ em trên toàn Trung Quốc lên tới 112.703, theo Cục Thống kê Quốc gia nước này.
Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây thu hút sự quan tâm của dư luận, chẳng hạn như vụ người phụ nữ tên là Xiaohuamei, được xác định là nạn nhân bắt cóc, bị xích trong nhà sau khi đã sinh 8 con.
Linh Giang (SHTT)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (50 phút trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)