-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Thế giới
03/07/2016 05:39Trung Quốc tung loạt video "nhận vơ" trắng trợn chủ quyền Biển Đông
Trung Quốc vừa phát đi loạt video tuyên truyền trắng trợn về chủ quyền ở Biển Đông, hòng nhận được sự ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế trước phán quyết vụ kiện Biển Đông.
Theo BBC (Anh) ngày 28/6 đưa tin, loạt video tuyên truyền mang tên "Toàn bộ tin tức Biển Đông" của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã gặp phải phản ứng, thậm chí chế nhạo của dư luận.
Những video g được đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức và cả trên tài khoản Facebook của CCTV với ý đồ tuyên truyền cho người dân Trung Quốc và thế giới rằng "tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông cần phải được tôn trọng".
BBC dẫn lời giới truyền thông Trung Quốc cho hay, việc đăng tải loạt video này lên tài khoản Facebook là tuân theo chỉ thị "kể rõ lịch sử Trung Quốc" của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Loạt video xuyên tạc trắng trợn về Biển Đông
Loạt video tuyên truyền xuyên tạc của CCTV về Biển Đông trên được chia làm 9 tập lần lượt là Lịch sử, Hiện trạng, Giải mã, Nhân chứng, Sự kiện, Thăm dò, Trọng tài, Tranh chấp và Giải đáp.
Đặc biệt, cụm từ "toàn bộ tin tức" xuất hiện trong chủ đề nhằm nêu bật "chân tướng thực chất nhất" của nội dung video.
Video "Lịch sử - 3 phút hiểu rõ lịch sử Biển Đông" nói tiếng Anh xoay quanh câu chuyện của "người ông kể cho cháu gái nghe" về... cái gọi là chủ quyền cách đây 2.000 năm của Trung Quốc được quốc tế công nhận đối với các đảo đá ở khu vực Biển Đông (?!), mà trên thực tế là kết quả từ hành vi xâm chiếm trái phép ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Giải thích về việc xảy ra các tranh chấp ở biển Đông, "người ông" đưa lí giải "nhiều quốc gia thèm muốn những giếng dầu ngoài khơi ở vùng biển này".
Đồng thời, đi kèm là hình ảnh bản đồ thể hiện yêu sách "đường chín đoạn" mà Trung Quốc áp đặt nhằm "thôn tính chủ quyền" đối với 80% diện tích biển Đông.
Đây cũng là đối tượng tuyên truyền chính của Bắc Kinh trong bối cảnh "đường chín đoạn" sắp phải nhận một phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague về giá trị pháp lý của nó, trong vụ kiện do Philippines làm nguyên đơn.
Ngoài ra, CCTV đánh tráo khái niệm một cách ngông cuồng khi đề cập chuyến viễn dương của Đô đốc Trịnh Hòa thời nhà Minh cách đây 600 năm tới vùng Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, để lấy đó làm cái gọi là "bằng chứng" Trung Quốc... nghiễm nhiên đã có "chủ quyền lịch sử" ở Biển Đông.
![]() |
| "Người Trung Quốc sớm phát hiện và đặt tên cho các đảo đá ở quần đảo Nam Sa (cách gọi vô giá trị của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam)" - một lời bình xuyên tạc xuất hiện trong video của Trung Quốc. (Ảnh cắt từ màn hình) |
Một video khác mang tên Hiện trạng: Ai đang khuấy động sóng dữ ở Biển Đông được đăng tải trên Weibo hôm 21/6 trắng trợn rêu rao việc Bắc Kinh xây dựng các hạ tầng cơ sở ở Biển Đông nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng chung cho tàu thuyền các nước đi qua khu vực này.
"Trung Quốc đang rất nỗ lực để con đường hàng hải này ngày càng trở nên an toàn hơn, tự do hơn. Trên các đảo đá có chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng để các quốc gia cùng sử dụng", đoạn video đưa ra lời ngụy biện.
Đặc biệt, cuối video này xuất hiện chủ trương giải quyết tranh chấp mang đặc trưng lí luận Đặng Tiểu Bình: "Gác tranh chấp, cùng khai thác".
Mà theo chuyên gia an ninh thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương (Mỹ) Ralph Cossa, bản chất của luận đề trên chính là "cái gì của tôi là của tôi, cái gì là của anh thì chúng ta cùng nhau khai thác".
![]() |
| Ngư dân Trung Quốc Su Chengfen nhắc đến "cuốn sách cổ 600 năm" về chủ quyền Biển Đông trong video tuyên truyền xuyên tạc của Trung Quốc. (Ảnh cắt từ màn hình) |
Dư luận chỉ trích và chế nhạo
Theo quan sát, tập video Lịch sử - 3 phút hiểu rõ lịch sử Biển Đông sau khi được đăng tải lên tài khoản Facebook CCTVNews hôm 27/6 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Trung Quốc và thế giới.
Sau 2 ngày đăng tải, đoạn video thu hút hơn 41.000 lượt xem và hàng chục lượt bình luận. Trong đó, hầu hết người dùng facebook đã để lại những lời chỉ trích, phản đối, thậm chí là chế nhạo đối với đài truyền hình quốc gia của Trung Quốc.
Một tài khoản đến từ Philippines bình luận: "Tất cả những việc họ làm là giả, ngay cả những cơ sở mà Trung Quốc đã tạo ra ở bãi cạn Scarborough là giả và bây giờ câu chuyện của họ cũng là giả".
"Dối trá! Dối trá! Trung Quốc dối trá. Thế giới đều biết rằng Trung Quốc nói dối nhiều như thế nào! Bằng cách làm những video này, Trung Quốc đang tự lừa dối đất nước và người dân của họ".
"Một lời nói dối trắng trợn, đừng dạy những điều ngớ ngẩn như vậy cho những đứa trẻ", một người khác chỉ trích.
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (18:00)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (39 phút trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (51 phút trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (1 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (2 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (2 giờ trước)

