Thế giới

Trung Quốc xây đập cao nhất thế giới trên sông Dương Tử

Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng đập nước cao 314 m trên sông Dương Tử với tham vọng biến nó trở thành đập thủy điện cao nhất thế giới vào năm 2022.

Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng đập nước cao 314 m trên sông Dương Tử với tham vọng biến nó trở thành đập thủy điện cao nhất thế giới vào năm 2022.

Đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc.

 
Theo hãng tin Pháp, chi phí xây dựng Song Giang Khẩu, con đập mới trên phụ lưu sông Dương Tử, sẽ lên tới 5,8 tỷ USD. Khi hoàn thiện, nó sẽ cao hơn 9 m so với đập Cận Bình 1 của Trung Quốc, đập thủy điện cao nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại, Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển các đập thủy điện nhằm nâng tổng công suất của nguồn điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 20% vào năm 2030. Nó nằm trong kế hoạch giảm lượng khí thải carbon ở Trung Quốc để hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp, cùng 85.000 đập thủy điện khác. Tuy nhiên, quá trình xây đập khiến hàng triệu người Trung Quốc phải chuyển tới nơi ở mới mà không được nhiều tiền bồi thường từ chính phủ.

Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại những con đập sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cá và các loài thủy sinh. Một tổ chức Quốc tế về sông ngòi có trụ sở tại Mỹ cho rằng: "Cái giá thực sự của thủy điện luôn bị đánh giá thấp, hoặc bỏ qua ở Trung Quốc".
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)