-
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ
Thế giới
01/12/2022 18:00Trung Quốc xem xét phạt người 'like' nội dung bất hợp pháp trên mạng
Từ 15/12, người dùng internet sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về những lượt "thích" các bài đăng bị coi là bất hợp pháp và lạm dụng, theo hướng dẫn mới của Cục quản lý Không gian mạng Trung Quốc.
Hướng dẫn không nêu chi tiết nội dung nào sẽ bị coi là bất hợp pháp và lạm dụng, cũng không cho biết các hình thức phạt sẽ được thực thi theo quy định.
Bên cạnh đó, tất cả các trang mạng được yêu cầu tuyển dụng và huấn luyện "nhóm kiểm tra và chỉnh sửa" để giám sát, báo cáo và xóa nội dung bất hợp pháp và lạm dụng theo thời gian thực.
Quy định mới cũng yêu cầu các nền tảng trực tuyến phát triển hệ thống chấm điểm người dùng, dựa trên các bài đăng, bình luận trên mạng xã hội của họ trong quá khứ, nhưng tiêu chí chấm điểm như thế nào không được nêu rõ. Người dùng bị chấm điểm thấp và bị gắn nhãn "không trung thực" sẽ bị liệt kê trong danh sách đen, khiến họ không thể mở tài khoản mới.
Các nền tảng trực tuyến sẽ phải kiểm tra bình luận của người dùng trên bài đăng tin tức trước khi được hiển thị, đồng thời người dùng sẽ bị cảnh báo tương ứng. Các nền tảng trực tuyến phải báo cáo hành vi vi phạm cho cơ quan giám sát không gian mạng.
Hồi đầu năm, một số nền tảng mạng xã hội bao gồm Douyin, Weibo và WeChat bắt đầu hiển thị địa chỉ IP của người dùng trên trang hồ sơ cá nhân và bài đăng của họ để bảo vệ không gian mạng. Hồi tháng 08, Weibo cho biết bình luận của người dùng trên một số bài đăng sẽ được hiển thị ở trang hồ sơ cá nhân của họ, như một hình thức cảnh báo họ cần thận trọng với phát ngôn trên mạng.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- VNeID sắp trở thành “hồ sơ sức khỏe số”: Người dân tra cứu lịch sử khám bệnh ngay trên điện thoại (14:14)
- Ăn hàu sống kiểu vắt chanh, chấm mù tạt: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng (14:05)
- Hyundai i20 thế hệ mới lộ diện: Thiết kế đầu xe giống Lamborghini Revuelto, tham vọng 'hồi sinh' phân khúc hatchback (29 phút trước)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (32 phút trước)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (38 phút trước)
- Đây là chiếc Flagship toàn diện, bảo mật cao, thời lượng pin chỉ đứng sau iPhone 17 Pro Max (40 phút trước)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (43 phút trước)
- realme 16T 5G chính thức ra mắt ở Việt Nam: Siêu pin 8000mAh thiết lập kỷ nguyên mới (51 phút trước)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (51 phút trước)
- Lamine Yamal bỏ xa Mbappe và Haaland, dẫn đầu danh sách cầu thủ giá trị nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)