Thế giới

Trung Quốc xét xử kẻ giết hàng xóm vì không sinh được con trai để trả nợ

Sau gần ba thập kỷ chạy trốn, một người đàn ông ở miền Tây Nam Trung Quốc phải ra tòa vì giết hàng xóm do cô này không thể sinh con trai để trả nợ cho con ông ta.

Trung Quốc xét xử kẻ giết hàng xóm vì không sinh được con trai để trả nợ
Zhang bị cáo buộc giết vợ chồng hàng xóm do người vợ không thể sinh con trai để trả nợ cho ông ta (Ảnh: Sina)

Chồng của người phụ nữ này cũng bị ông ta giết hại, theo SCMP.

Theo Thepaper.cn, người đàn ông họ Zhang, 69 tuổi, quê quán ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), ra tòa với cáo buộc sát hại hai vợ chồng hàng xóm trên một cánh đồng hồi năm 1993.

Trước tòa án địa phương, Zhang thừa nhận tội danh giết người. Phiên tòa vẫn đang được xét xử và chưa có phán quyết cuối cùng.

Theo thông tin về vụ án, Zhang ám ảnh phải có con trai nối dõi và bắt đầu tìm cách có con trai sau khi vợ của ông sinh bốn con gái. Họ nuôi con gái đầu, nhưng cho các gia đình khác nhận nuôi ba con gái còn lại với hy vọng sẽ có con trai.

Zhang nói rằng một người phụ nữ hàng xóm hứa hẹn sẽ sinh con trai cho ông nếu ông xóa khoản nợ 2.700 nhân dân tệ cho vợ chồng cô.

Vợ của Zhang đâm đơn ly dị vào năm 1992, sau khi biết được thỏa thuận trả nợ này. Zhang tiếp tục chung sống với người phụ nữ hàng xóm, tuy vậy cô này cũng bỏ ông ta sau khi không thể mang thai.

Bực tức, Zhang tấn công cặp vợ chồng bằng dao khi họ đang làm đồng. Mẹ của người chồng cũng bị thương trong vụ việc.

Vợ của Zhang sau khi bỏ nhà ra đi cùng con gái đầu đã sinh đôi hai con trai cho người khác, theo báo chí địa phương.

Sau khi ra tay giết người, Zhang đã bỏ trốn trong gần 28 năm, kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau và sử dụng tên giả, theo cảnh sát.

Zhang bị bắt hôm 27/08/2021 khi một camera dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để phát hiện ra ông ta và thông báo cho cảnh sát. Zhang sau đó thừa nhận với cơ quan điều tra rằng ông ghen tức hàng xóm vì họ có hai con trai.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-xet-xu-ke-giet-hang-xom-vi-khong-sinh-duoc-con-trai-de-tra-no-tintuc816525