-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
22/01/2019 16:41Trung Quốc xử tử công dân Canada: 3 điểm bất thường
Việc công dân Canada Robert Schellenberg bị tòa án Trung Quốc nhanh chóng kết án tử hình là điều rất bất thường bởi vì luật pháp Trung Quốc thường xét xử rất cẩn trọng đối với các vụ tử hình, Zhang Dongbury, luật sư của Schellenberg phát biểu hôm thứ năm.
Zhang Dongbury cũng cho biết theo các chuyên gia phương tây, vụ án buôn lậu ma túy của Schellenberg được xử lý với sự vội vàng bất thường. Theo phân tích của họ, đây là hành động nhằm gây áp lực cho Canada về vụ bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Chu tại Vancouver đầu tháng 12 năm ngoái.
“Nếu tòa án muốn kết án tử hình ai đó, họ sẽ thảo luận rất cẩn thận .... Trong trường hợp này, bản án được đưa ra quá nhanh, chỉ một giờ sau khi tái thẩm”, Zhang nói.
Luật sư nói thêm Trung Quốc được coi là quốc gia sử dụng hình phạt tử hình nhiều nhất thế giới, nhưng tòa án thường ra lệnh xử tử sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
“Có thể mất một tháng, hai tháng, thậm chí sáu tháng, một năm để đưa ra bản án tử hình, nhưng chắc chắn không phải một giờ”, Zhang nhấn mạnh.
Điểm bất thường thứ hai là tòa tái thẩm có lời khai mới từ Xu Qing, một người phiên dịch, cho biết Schellenberg dường như có liên quan sâu sắc đến âm mưu vận chuyển methamphetamine (ma túy đá) tới Úc bởi vì Schellenberg đã chỉ đạo Xu mua lốp xe để giấu ma túy.
Có rất nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của Xu Qing với các nhân chứng khác. Vì vậy, luật sư của Schellenberg cho rằng người phiên dịch này đã nói dối.
Điểm bất thường thứ ba là việc Trung Quốc cho phép các phóng viên nước ngoài tham dự phiên tòa xét xử một vụ án ma túy cũng là tiền lệ chưa từng có ở quốc gia này, New York Times đưa tin. Mặc dù chưa có giải thích chính thức từ phía tòa án nhưng theo các chuyên gia phương Tây, đây có thể là cách chính quyền Trung Quốc cảnh cáo và ép Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu.
Schellenberg bị bắt vào năm 2014 với cáo buộc vận chuyển hơn 200 kg methamphetamine và bị tuyên án tử hình vào ngày 14/1 tại tòa án ở Liêu Ninh.
Theo Nguyễn Ngọc (Dân Việt)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (56 phút trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)