-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
20/09/2019 23:28Trước thềm quốc khánh, ông Tập triệu tập các quan chức của 13 bộ, tỉnh thành, tuyên bố 'đại kế nghìn năm'
Trước thềm kỷ niệm quốc khánh 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trong chuyến thị sát tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức cấp bộ, tỉnh vào ngày 19/9 nhằm thảo luận về vấn đề bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao của lưu vực sông Hoàng Hà.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tham dự cuộc tọa đàm là các quan chức đại diện 13 bộ, tỉnh thành như Bí thư tỉnh ủy Thanh Hải Vương Kiến Quân, Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Hồ Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Vương Quốc Sinh, Bộ trưởng Bộ tài nguyên tự nhiên Lục Hạo, Bộ trưởng bộ môi trường sinh thái Lý Cán Kiệt v.v..
Ngoài ra, các quan chức cấp cao tháp tùng ông Tập trong chuyến thị sát lần này cũng xuất hiện tại phiên làm việc gồm các ông Ủy viên thường vụ Bộ chính trị - Phó Thủ tướng Hàn Chính, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương ĐCSTQ Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng Lưu Hạc.
Tại cuộc họp, ông Tập cho rằng, Trung Quốc cần tăng cường bảo vệ quản lý sinh thái, đảm bảo sự ổn định lâu dài của Hoàng Hà và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của toàn lưu vực với khái niệm "nước xanh núi xanh chính là núi vàng núi bạc".
Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết, lưu vực sông Hoàng Hà là một khu vực quan trọng để chiến thắng cuộc chiến chống đói nghèo, bởi năm 2020 là thời hạn chót được ĐCSTQ sẽ đề ra về việc hoàn thành chiến dịch thoát nghèo, thực hiện xã hội khá giả nhỏ toàn diện.
"Bảo vệ Hoàng Hà là đại kế nghìn năm liên quan đến tiến trình phục hưng vĩ đại và phát triền bền vững của dân tộc Trung Hoa. Bên cạnh sự phát triển chung của khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế Trường Giang, thiết lập khu Vịnh lớn Macau - Hong Kong - Quảng Đông, phát triển hội nhập của vùng đồng bằng Trường Giang, bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực Hoàng Hà cũng là chiến lược quốc gia quan trọng", ông Tập Cận Bình nói.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh, đối với vấn đề bảo vệ quản lý lưu vực Hoàng Hà, các chính quyền địa phương vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và vấn đề nổi cộm nên ông yêu cầu chính quyền địa phương cần duy trì "sự kiên nhẫn lịch sử và sức mạnh chiến lược" để thúc đẩy quá trình bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực Hoàng Hà.
"Cần phải biến Hoàng Hà thành dòng sông hạnh phúc để tạo phúc cho nhân dân", ông Tập nhấn mạnh.
Theo giới quan sát, bên cạnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang leo thang căng thẳng, Bắc Kinh hiện gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các "đại kế nghìn năm".
Ví dụ, đối với khu vực kinh tế mới Hùng An - nằm ở vị trí trung tâm, là cửa ngõ kết nối ba địa phương gồm Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc - dự kiến sẽ phát triển thành một đô thị sáng tạo thông minh hiện đại, môi trường trong sạch. Tuy nhiên, sau hai năm khởi động, tiến độ quy hoạch khu vực này đang gây ra sự thất vọng lớn do thiếu hụt những hỗ trợ về tài chính và cơ sở hạ tầng.
Cơ chế hợp tác giữa ba tỉnh thành Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trước phát biểu của một quan chức Trung Quốc rằng "hy sinh GDP của Hà Bắc để đổi lấy bầu trời xanh cho Bắc Kinh".
Phát biểu này bị coi là sự phân biệt đối xử vùng miền, thậm chí một bộ phận ý kiến cho rằng, đây là quan điểm thể hiện sự ỷ lại, có thể được lấy làm lý do để bao biện nếu nền kinh tế Hà Bắc tụt dốc trong tương lai.
"Phá đáy" 6%, tăng trưởng kinh tế TQ sẽ chạm ngưỡng đáng báo động trong thập kỉ tới?
Theo An An (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)