Thế giới
16/08/2023 22:10Trường học gây phẫn nộ với giáo trình 'nữ sinh bị quấy rối do mặc hở hang'
Tờ The Star đưa tin Trường THCS Triệu Khánh số 1 tại Quảng Đông, Trung Quốc gây tranh cãi với giáo trình có quan điểm "nạn nhân bị quấy rối tình dục do ăn mặc hở hang".
“Quấy rối tình dục xuất phát từ ham muốn. Nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục do mặc hở hang và có những cử chỉ quyến rũ. Vì vậy, là con gái các bạn nên biết cách tự bảo vệ, đừng mặc quần áo xuyên thấu hoặc hở hang hay có những đừng có hành động tán tỉnh", nguyên văn một câu trong bài giảng của Trường THCS Triệu Khánh số 1.
Câu nói này xuất phát từ lớp "giáo dục sức khỏe tinh thần" của trường vào tháng 4/2022. Tuy nhiên thời gian qua, những người dùng Weibo đã đăng tải một số đoạn trong giáo trình lên mạng xã hội. Quan điểm này đã gây ra nhiều tranh cãi.
Trước những ý kiến trái chiều, nhà trường cho biết mục đích của bài giảng nhằm nhắc nhở nữ sinh tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, do cách truyền đạt và dùng từ ngữ của giáo viên chưa đúng nên đã gây hiểu lầm đối với công chúng.
Sau sự phản đối kịch liệt của dư luận, phòng Giáo dục TP Triệu Khánh đã tiến hành điều tra và xác nhận trong giáo trình dạy có một số chỗ "diễn đạt không phù hợp, gây hiểu lầm".
"Chúng tôi đã phê bình và yêu cầu ban giám hiệu khắc phục sai lầm bằng cách điều chỉnh lại giáo trình", đại diện phòng Giáo dục lên tiếng. Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu trường phải kiểm duyệt nghiêm ngặt các bài giảng và nâng cao năng lực dạy của giáo viên.
Sự việc đã mở ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người cho rằng đây không phải do sơ suất, trường đang dạy học sinh việc bị quấy rối tình dục là lỗi của nạn nhân.
“Tôi không hiểu tại sao người trẻ lại không được mặc đẹp, trong khi chúng ta đang sống và làm việc dưới pháp luật. Chẳng lẽ, khi ra đường con gái phải mặc xấu để tránh bị quấy rối tình dục?", một người bình luận.
Người khác lại cho rằng các nạn nhân bị quấy rối tình dục không có tội, lỗi ở thủ phạm. "Trường đang đổ lỗi về phía nạn nhân", một người khác bày tỏ.
“Các nạn nhân có thể không hoàn hảo nhưng thủ phạm là người có tội. Tôi không thể hiểu tại sao, trường lại dạy học sinh nữ điều này?”, một người khác bức xúc.
Đây không phải lần đầu tiên quan điểm này gây tranh cãi ở Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 11/2022, một cô gái trẻ đã bị người đàn ông quấy rối tại nhà vệ sinh công cộng tỉnh Chiết Giang.
Cư dân mạng cho rằng người này ăn mặc hở hang nhưng mẹ cô phản bác: “Quần áo không liên quan đến việc bị tấn công. Không thể lấy lý do này để bao biện cho tội ác của thủ phạm”.
Theo Thắm Nguyễn (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
Bài đọc nhiều




