Công lý đang dần được thực thi sau vụ tai nạn thảm khốc làm rúng động dư luận Frankfurt vào mùa hè năm ngoái. Giới chức Đức vừa chính thức đưa ra bản án truy tố đối với tài xế Mohammad S. về các tội danh nghiêm trọng, liên quan đến cái chết đau lòng của hai du học sinh người Việt và thương tích vĩnh viễn của một thanh niên khác.
Mohammad S. bị cảnh sát áp giải tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: 7aktuell.de

Theo hồ sơ truy tố từ Văn phòng Công tố Frankfurt, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 6/7/2025 trên tuyến đường Mainzer Landstraße. Tài xế Mohammad S., 24 tuổi, bị cáo buộc đã điều khiển xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo sau khi sử dụng khí cười (nitơ oxit). Trong cơn ảo giác và lái xe quá tốc độ, chiếc ô tô của Mohammad đã lao thẳng vào làn đường dành cho xe đạp, đâm trực diện vào ba người Việt Nam đang di chuyển bằng xe scooter điện.

Hành vi sau va chạm của Mohammad S. khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Thay vì dừng lại cứu giúp các nạn nhân, gã tài xế này đã nhấn ga bỏ chạy, kéo lê nạn nhân trên một quãng đường dài. Thậm chí, đối tượng còn nhẫn tâm tháo biển số xe nhằm xóa sạch dấu vết trốn tránh pháp luật, trước khi quyết định ra đầu thú vài tiếng sau đó.

Hai nạn nhân là du học sinh người Việt Duy Quang và Quang Minh. Ảnh: Gofundme

Nạn nhân của vụ phóng xe điên cuồng này là cặp anh em song sinh 23 tuổi, Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh. Cả hai đang là du học sinh theo học nghề phụ tá nha khoa tại Hamburg với tương lai rộng mở phía trước. Sự ra đi đột ngột của hai anh em không chỉ là nỗi mất mát vô bờ đối với gia đình mà còn khiến phòng khám nơi họ theo học bàng hoàng. Một quỹ hỗ trợ đã được thành lập, quyên góp được hàng trăm nghìn USD để đưa thi hài các em về quê hương tổ chức tang lễ.

Người bạn đi cùng là anh Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi, dù may mắn sống sót nhưng phải gánh chịu những thương tật vĩnh viễn. Một chiến dịch gây quỹ quy mô lớn khác cũng đã huy động được hơn 242.000 USD để hỗ trợ anh trong quá trình điều trị và phục hồi chức năng lâu dài.

Người đứng đầu Văn phòng Công tố Frankfurt, ông Dominik Mies, xác nhận Mohammad S. bị truy tố với hai tội danh: giết người và vô ý làm chết người. Với tính chất nghiêm trọng và sự liều lĩnh trong hành vi, tài xế này đang phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật Đức. Vụ án là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về hiểm họa của việc sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông và sự coi thường tính mạng con người của những tay lái bất hảo.

QT (SHTT)