Một phụ nữ nhóm máu O được truyền máu A tại bệnh viện đại học ở Seoul rồi tử vong khoảng một tháng sau. Sau khi cảnh sát không chuyển vụ án, Viện Công tố yêu cầu điều tra lại.

Văn phòng Công tố quận Bắc Seoul đã yêu cầu điều tra lại cáo buộc gây chết người do sơ suất trong công việc đối với các nhân viên y tế tại một bệnh viện đại học ở Seoul. Động thái này được đưa ra sau khi cảnh sát trước đó quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố.

Theo KBS ngày 15/9, vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2024, khi bà A, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng ngừng tim.

Do nhận định bệnh nhân cần được truyền máu khẩn cấp, nhân viên y tế lấy mẫu máu để xét nghiệm nhóm máu. Kết quả ban đầu xác định bà A thuộc nhóm máu A, từ đó bệnh nhân được truyền máu nhóm A.

16-1789571321-truyen-nham-mau-a-cho-benh-nhan-nhom-o-tu-vong-sau-mot-thang-vu-viec-duoc-dieu-tra-lai
Ảnh minh họa (Nguồn: KBS News)

Tuy nhiên, gia đình bà A nghi ngờ kết quả xét nghiệm và đặt câu hỏi với các nhân viên y tế. Trong khi quá trình truyền máu tiếp tục, bệnh nhân được kiểm tra lại nhóm máu.

Lần xét nghiệm thứ hai cho kết quả hoàn toàn khác: bà A thuộc nhóm máu O. Điều này cho thấy bệnh nhân đã được truyền loại máu không phù hợp với nhóm máu của mình.

Khoảng một tháng sau sự việc, tình trạng sức khỏe của bà A diễn biến xấu và bệnh nhân tử vong. Gia đình sau đó trình báo, cáo buộc các nhân viên y tế có sơ suất trong công việc dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Cảnh sát quận Seongbuk, Seoul tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra. Tháng trước, cơ quan này quyết định không chuyển vụ án liên quan đến các nhân viên y tế.

Theo kết quả điều tra, mẫu máu được chuyển đến phòng xét nghiệm không phải của bà A mà là mẫu của một bệnh nhân khác. Cảnh sát xác định sự nhầm lẫn xuất phát từ những sai sót trong quá trình xác nhận chồng chéo giữa các điều dưỡng tại trung tâm cấp cứu khi phối hợp thực hiện công việc.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng cần xem xét hoàn cảnh tại thời điểm xảy ra sự việc. Bệnh viện khi đó được cho là thiếu nhân lực, đồng thời phải tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu nặng trong tình trạng khẩn cấp.

Từ những yếu tố này, cảnh sát nhận định khó có thể kỳ vọng các nhân viên y tế thực hiện mọi công đoạn một cách hoàn hảo trong hoàn cảnh nói trên.

Một vấn đề khác được cảnh sát xem xét là tình trạng sức khỏe của bà A trước khi được truyền máu. Bệnh nhân khi đó đã ngừng tim, bị thuyên tắc phổi và sốc giảm thể tích.

Do đó, cơ quan điều tra cho rằng chưa thể chứng minh rằng bà A chắc chắn không tử vong nếu được truyền đúng nhóm máu.

Dù cảnh sát đã quyết định không chuyển vụ án, Văn phòng Công tố quận Bắc Seoul sau đó yêu cầu điều tra lại cáo buộc gây chết người do sơ suất trong công việc đối với các nhân viên y tế liên quan.

QT (SHTT)