Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận quốc tế.

Nhận diện ba cuộc khủng hoảng lớn của thời đại

Báo chí quốc tế đã dành nhiều thời lượng để phân tích các luận điểm then chốt trong bài phát biểu tối 29/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tờ Kontan (Indonesia) đánh giá cao việc nhà lãnh đạo Việt Nam thẳng thắn chỉ ra 3 cuộc khủng hoảng lớn đang bện chặt vào nhau:

- Khủng hoảng trật tự quốc tế.

- Khủng hoảng của các mô hình phát triển.

- Khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

30-1780137137-truyen-thong-quoc-te-danh-gia-cao-tam-nhin-chien-luoc-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Việc đặt "khủng hoảng lòng tin" ngang hàng với các thách thức an ninh truyền thống cho thấy tư duy tiếp cận toàn diện của Việt Nam. Kênh tin tức CNA (Singapore) nhấn mạnh tuyên bố mang tính thúc đẩy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định ba cuộc khủng hoảng này không phải là định mệnh bất biến mà thế giới buộc phải chấp nhận. Từ đó, ông kêu gọi các nước củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và tăng cường tính minh bạch để ngăn chặn các xu hướng bất ổn.

Vai trò trung tâm của ASEAN và quản trị công nghệ mới

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc) tập trung vào các nội dung khẳng định vị thế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bài phát biểu nêu rõ châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ lợi ích chung về hòa bình và phát triển, trong đó cấu trúc của ASEAN đóng vai trò là hạt nhân đối thoại, cân bằng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý vai trò trung tâm này cần liên tục được củng cố bằng tinh thần đoàn kết và tự chủ chiến lược của các nước thành viên.

Ở một góc nhìn khác, tờ South China Morning Post (SCMP - Hồng Kông) đánh giá cao bộ khung tư duy về xây dựng lòng tin chiến lược của Việt Nam. SCMP trích dẫn nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ví khủng hoảng lòng tin là "cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm" khi các nước luôn nhìn nhận nhau qua lăng kính nghi kỵ.

Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo sự bùng nổ của các công nghệ đột phá như:

- Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data).

- Công nghệ lượng tử, không gian mạng và các hệ thống tự động.

- Nếu thiếu đi các quy tắc quản trị phù hợp, sự phát triển này sẽ làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm về mặt an ninh. Nhà lãnh đạo Việt Nam khuyến nghị các quốc gia cần sớm thiết lập cơ chế liên lạc khẩn cấp, xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đảm bảo con người luôn giữ quyền quyết định cuối cùng.

Khẳng định vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) nhận định thông điệp xuyên suốt của bài phát biểu là lời kêu gọi các bên tăng cường tự kiềm chế, chủ động ngăn ngừa rủi ro từ sớm trước khi căng thẳng bùng phát và ưu tiên giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình thay vì đối đầu trực diện.

Giới phân tích và quan sát quốc tế đồng thuận cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò diễn giả phát biểu dẫn đề tại một diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á như Shangri-La là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam.

Bài phát biểu không chỉ phản ánh đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật, mà còn là lời kêu gọi chung tay đầy trách nhiệm nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định bền vững cho toàn khu vực và thế giới.

TN (SHTT)