-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
-
Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp
-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
Thế giới
19/03/2019 15:39TT Pháp sa thải cảnh sát trưởng Paris, tuyên bố dập tắt biểu tình
Thủ tướng Édouard Philippe công bố các biện pháp cứng rắn hôm 18/2 sau khi chính phủ nước này thất bại trong việc đối phó với tình trạng bạo loạn xảy ra tại Paris hồi cuối tuần, theo Guardian.
"Từ thứ bảy tới, ngay khi thấy dấu hiệu có mặt của các nhóm cực đoan với ý định phá hoại, chúng tôi sẽ cấm áo khoác vàng biểu tình ở các khu phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất", ông Philip nói trong một tuyên bố trên truyền hình.
Thủ tướng Pháp thay thế cảnh sát trưởng Paris, Michel Delpuech, bằng Didier Lallement, một cảnh sát đang phục vụ ở miền Tây nước Pháp.
Sau khi các lực lượng an ninh một lần nữa không thể ngăn chặn tình trạng bạo lực, đốt phá và cướp bóc xảy ra trên đại lộ Champs Élysées vào cuối tuần qua, chính phủ đã rơi vào thế phòng thủ.

Hàng trăm kẻ nổi loạn mặc áo đen đã có hành động phá hoại trong hơn bảy giờ đồng hồ khi 10.000 người của phong trào áo khoác vàng biểu tình ở thủ đô Paris. Hơn 90 cửa hàng và doanh nghiệp, bao gồm các thương hiệu cao cấp như Longchamp và Bulgari, bị hư hại và cướp phá. Một ngân hàng và một nhà hàng đã bốc cháy.
Theo hãng tin AP, cảnh sát Paris đã bắt giữ ít nhất 20 người biểu tình tính đến trưa 16/3. Cảnh sát Pháp phải dùng đạn hơi cay để giải tán những đám đông biểu tình được cho là quá khích.
Một số người chỉ trích cảnh sát với cáo buộc sử dụng súng bắn đạn cao su và vũ khí để tấn công người biểu tình. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu điều tra vụ việc.
Đến ngày 16/3, biểu tình áo khoác vàng đã diễn ra gần như liên tục trong 18 tuần. Khởi đầu từ phong trào phản đối tăng thuế nhiên liệu, áo khoác vàng dần trở thành cuộc biểu tình chống lại các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)








- Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học (09:43)
- Bao giờ người lao động mới “chạm" được vào nhà ở xã hội tại TP.HCM? (09:41)
- Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước thông tin đuổi thẳng khán giả (09:40)
- Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo (09:31)
- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng (09:30)
- Vợ Duy Mạnh mặc đồ như "bà thím", may có túi hiệu trăm triệu "cứu" lại, tâm sự ngày mưa ngập gây chú ý (09:24)
- Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá (09:18)
- BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h (09:17)
- Hơn 500 nhân viên sale trong vụ Mr Pips sắp bị khởi tố? (09:17)
- Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước" (09:17)




