-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/10/2018 14:20TT Trump: Nghi phạm trong vụ gửi bom sẽ bị truy tố đầy đủ
AP đưa tin ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay nghi phạm trong những vụ gửi bom liên tiếp tại Mỹ tuần qua là một người ủng hộ ông. Tuy nhiên, tổng thống khẳng định ông “không có trách nhiệm” đối với hành động của nghi phạm và sẽ khởi tố người này đầy đủ theo pháp luật.
"Chúng ta không bao giờ cho phép bạo lực chính trị bén rễ ở nước Mỹ", ông Trump nói.
Vài giờ trước đó, Cesar Sayoc, một cư dân ở Florida ủng hộ Tổng thống Trump, bị bắt và cáo buộc gửi ít nhất 14 thiết bị nổ tới những người thường chỉ trích tổng thống và bị tổng thống công kích.
Tổng thống Mỹ từng nói hành động gửi bom là "đáng khinh" và người Mỹ "cần phải đoàn kết". Tuy nhiên, ông cho biết không có kế hoạch liên lạc với cựu tổng thống Barack Obama và những người là mục tiêu của những vụ gửi bom.
“Ừm… nếu họ muốn tôi làm thế. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua việc đó”, Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi liệu ông sẽ liên lạc với ông Obama và các chính khách trong vụ việc để cập nhật tiến trình điều tra cho họ hay không.
Trong vòng 4 ngày qua, các cơ quan bưu chính và mật vụ Mỹ đã phát hiện và ngăn chặn được tổng cộng 12 bom thư gửi đến nhiều nơi tại Mỹ, chủ yếu là nhắm vào những người thuộc đảng Dân chủ. Trong số người nhận bao gồm cựu tổng thống Barack Obama, cựu phó tổng thống Joe Biden hay cựu ngoại trưởng Hillary Clinton... Văn phòng của CNN tại New York cũng là mục tiêu bị nhắm đến.
Điểm chung của các mục tiêu này là những người hoặc tổ chức thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)