-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Thế giới
03/02/2020 20:54Từ 2 ca dương tính với virus corona ở Nhật: Bài học tránh hoảng loạn dành cho người Việt Nam
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa mới chính thức công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì chủng virus mới thuộc họ Corona (nCoV).
Bạn đọc tham khảo tình hình lây lan dịch bệnh có thể vào trang https://nextstrain.org/ncov?animate=2019-12-07,2020-02-01,0,0,30000
Song song với sự kiện này, một số website liên tục cập nhật con số người mắc bệnh và người tử vong. Theo số liệu ngày 2 tháng 2 năm 2020, số ca mắc bệnh được xác nhận đang tăng, lên tới 12037, trong khi số tử vong là 259 người và chủ yếu vẫn xảy ra ở Trung Quốc.
Nhật Bản cũng báo cáo 20 trường hợp nhiễm nCoV và chưa có trường hợp nào tử vong. Đáng chú ý hơn là ngày 30 tháng 1 vừa qua, Nhật Bản đã xác nhận có 2 người có Coronavirus dương tính nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Phát hiện này là tình cờ, khi người ta mời hết 206 người Nhật mới về nước từ Vũ Hán (Trung Quốc) đi xét nghiệm.
Điều này có nghĩa là gì?
Như vậy, chúng ta có thể mang virus nhưng chẳng hề gì! Nó cũng giống tình huống bệnh cảm lạnh thông thường, thậm chí cúm/influenza cũng nhiều ca "bị nhiễm" mà vẫn khỏe. Cho nên, "nhiễm virus = chết" mới là suy nghĩ chết người, và... tức cười.
Tỉ lệ tử vong do nCoV được ước tính là 2.3% ở thời điểm này. Nghĩa là phần lớn (> 97%) người bệnh đều lướt qua và có thể tự khỏi, thật ra nhờ HỆ MIỄN DỊCH của chính mình. Các tế bào trong hệ miễn dịch sẽ giúp cơ thể nhận diện virus như là "kẻ lạ", và sẽ tự chống trả, loại bỏ hiệu quả sau một thời gian. Hệ miễn dịch bao đời nay có khả năng đó, chỉ là nhiều người trong chúng ta đang "hoảng loạn", không nhận ra SỨC MẠNH NỘI TẠI của chính mình mà thôi.
Vì thế, virus có thể nhiễm vào người nhưng sẽ bị hệ miễn dịch ngăn chặn, dẫn đến nhiều trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ như cảm cúm thông thường (sốt, ho, hắt xì, sổ mũi), thậm chí không có triệu chứng. Đừng vội tin dùng nước anolyte hay thức uống lá lẩu gì đó giúp chữa bệnh, vì HẦU HẾT chúng ta sẽ tự khỏi bệnh bằng sức mạnh nội tại.
Tuy nhiên, cái chúng ta cần lo là việc "vô tình bắn mầm bệnh vào người có hệ miễn dịch kém" và gián tiếp gây họa cho họ. Theo một số phân tích báo cáo hiện nay, người trên 65 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, có những bệnh mãn tính, như bệnh tim mạch, tiểu đường, xơ gan,... có nguy cơ tử vong cao hơn khi mắc bệnh. Cũng như cúm mùa, những "người miễn dịch yếu" sẽ gặp tai ương vì khá nhiều "người khỏe" trong chúng ta "có dính virus" nhưng vẫn đi vi vu, ho/hắt xì vô tư và bôi quẹt tay bậy bạ.
Chính vì thế, đừng sợ mình nhiễm bệnh rồi... tèo, mà hãy nghĩ tới việc "giữ mình" để dù có dính virus cũng không lây tiếp cho người khác. Khuyến cáo về lịch sự khi ho và rửa tay đúng cách... của CDC, WHO và Bộ Y tế chung quy cũng là muốn cộng đồng thực thi triệt để những "điều phải nên làm" như những đợt cúm mùa khác.
Năm nay, những nội dung này đặc biệt quan trọng vì nCoV đang lây lan nhanh hơn, và có thể lâu hơn so với những chủng virus đình đám trước đó như MERS-CoV và SARS.
Tuy nhiên, dù virus đang lan rộng ở đâu, gây hại bao nhiêu ca bệnh, cách phòng ngừa của chúng ta không thay đổi. Phòng ngừa và cảnh giác với dịch bệnh là cần thiết, nhưng mọi người không nên quá sợ hãi, dẫn đến hỗn loạn và áp dụng không đúng các biện pháp cần thiết.
Hi vọng với những phân tích nói trên, quý độc giả sẽ có thêm cái nhìn đúng về coronavirus "đời mới", nhận ra sức mạnh nội tại là Hệ miễn dịch của chính mình và trấn an nhau để bớt lo lắng, dành thời gian cho việc phòng bệnh thích hợp. Tôi tin rằng đợt dịch này cũng sẽ được kiểm soát bằng sức mạnh của mỗi cá nhân và của toàn cộng đồng.
Tài liệu tham khảo:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://nextstrain.org/?cmp=newsletter-Second+Opinion+-+International+collaboration+on+coronavirus&fbclid=IwAR06TrD8mYmQ3e4XartAzJHXqRIUAhQKxln95njChzZliXAGHtSsPTwsnCE
https://corona.kompa.ai/?fbclid=IwAR3bN-cxOvAM7Rzfo_p6S_qxYYcnEKUzoFVrm925AH2JvX8gumEG6pU2nsM
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200130_37/?fbclid=IwAR1JxHYPJ0tWKBl4dBLeMplsybT5T8_Jxh8rwhpnjwFPlcNfH_tCg9paP7Y
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/01/24/wuhan-update
Theo TB.BS PHẠM NGUYÊN QUÝ - KHOA UNG THƯ NỘI KHOA, BV ĐẠI HỌC KYOTO, NHẬT BẢN (Trí Thức Trẻ)
- Tân binh Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh (04/05/26 23:21)
- HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay CLB Hải Phòng (04/05/26 23:02)
- Giá vàng thế giới lao dốc, rơi sát mốc 4.500 USD/ounce (04/05/26 22:58)
- Triệt phá điểm kinh doanh hàng cấm tại Hà Nội, lộ chiêu thức đối phó tinh vi (04/05/26 22:51)
- Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang (04/05/26 22:30)
- Vì sao không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung toàn quốc? (04/05/26 22:07)
- MU sắp “trói chân” Carrick sau mùa giải thăng hoa (04/05/26 21:56)
- Công an xác minh vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non (04/05/26 21:45)
- Vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được gỡ xong, sẵn sàng về đích sau chặng dài trì trệ (04/05/26 21:31)
- Bi kịch vụ cháy ô tô tại cây xăng: Nỗi day dứt của người trong cuộc (04/05/26 21:22)