-
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích -
Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng -
Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? -
Giá xăng lập "hat-trick" tăng liên tiếp: RON95 chính thức vượt mốc 19.000 đồng/lít từ chiều nay -
Bí ẩn thảm kịch Air India 171: Nghi vấn chấn động về hành vi có chủ đích của phi công -
Bắt khẩn cấp tài xế Bentley cùng bạn sau vụ đuổi đánh người giữa trung tâm TP HCM -
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân
Thế giới
15/02/2019 17:50Tư lệnh lục quân Thái Lan bác tin đồn đảo chính sắp diễn ra
Bangkok Post dẫn lời Đại tướng Apirat cho rằng tin đồn về vụ đảo chính là vô căn cứ. "Các lực lượng chính trị nhất định cố tạo tin đồn về cuộc đảo chính mang tính đe dọa. Rất nhiều sự kiện [vốn không liên quan] lại được sử dụng để tuyên bố khả năng xảy ra đảo chính. Điều này là vô căn cứ", ông Apirat khẳng định, đồng thời cáo buộc truyền thông làm dấy lên tin đồn.
"Tôi nói với binh sĩ rằng từ giờ trở đi họ phải rất cẩn trọng trong mọi hành động, tránh việc trở thành mục tiêu [mà các phương tiện truyền thông nhắm đến với âm mưu đảo chính]", Đại tướng Apirat nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các sĩ quan cao cấp của Quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm 13/2.
Theo ông Apirat, các binh sĩ sẽ được triển khai để hỗ trợ tại các địa điểm bỏ phiếu theo quy định của Ủy ban Bầu cử. Tại cuộc họp, Tư lệnh lục quân Thái Lan cũng yêu cầu các sĩ quan cao cấp thông báo cho cấp dưới tuân thủ nguyên tắc trung lập về chính trị.
Kể từ ngày 9/2, tin đồn về vụ đảo chính bắt đầu được lan truyền ở Thái Lan sau khi xe tăng quân đội xuất hiện trên đường phố các tỉnh Sa Kaeo, Prachin Buri và Chon Buri. "Đoàn xe tăng lúc đó đang trên đường tới tham gia một cuộc tập trận", Đại tướng Apirat nói và "kêu gọi người dân đừng hoảng sợ hoặc trở thành con mồi cho những cá nhân muốn bóp méo tình hình bằng phương tiện truyền thông".
Trước đó, công chúa Ubolratana gây sốc khi trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Thai Raksa Chart tranh cử vị trí thủ tướng. Tuy nhiên chỉ sau đó vài giờ, nhà vua Maha Vajiralongkorn, em trai của công chúa, cho rằng hành động ứng cử của chị gái là "không phù hợp" và vi hiến.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm (48 phút trước)
- Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người (51 phút trước)
- Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích (57 phút trước)
- Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn dữ dội tại cửa hàng đồ nhựa ở Bắc Ninh, thiệt hại nặng về tài sản (2 giờ trước)
- Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? (2 giờ trước)
- Samsung hé lộ phiên bản chip cây nhà lá vườn ngập tràn sức mạnh của dòng Galaxy S26 (2 giờ trước)
- Phát hiện mèo cưng mất tích, cô gái Hà Nội nhận tin nhắn dọa giết mèo nếu không trả 7,5 triệu (2 giờ trước)
- Săn hàng giảm giá rồi bị hủy đơn vô lý: Shopee chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán (2 giờ trước)