Thế giới

Tù nhân Việt Nam có thai để thoát án tử lên báo nước ngoài

Báo chí Anh, Australia, Mỹ đều đưa tin về vụ tử tù Nguyễn Thị Huệ có thai nhờ sự giúp đỡ của một nam tù nhân để thoát án tử hình.

Báo chí Anh, Australia, Mỹ đều đưa tin về vụ tử tù Nguyễn Thị Huệ có thai nhờ sự giúp đỡ của một nam tù nhân để thoát án tử hình.

 

"Đây không phải lần đầu một nữ tử thù thoát án tử nhờ mang thai ở Việt Nam", Telegraph bình luận. Ảnh: Alamy

IB Times viết bài "Bộ dụng cụ gồm túi nhựa đựng tinh trùng kèm bơm tiêm giúp một phụ nữ Việt Nam buôn bán ma túy thoát án tử hình". Australia Networks có bài "Quản giáo bị đình chỉ vì để tử tù mang thai thoát tội chết".

Hãng thông tấn Mỹ AP cũng đưa tin về vụ việc. Theo đó, Nguyễn Thị Huệ bị bắt năm 2012 vì buôn bán ma túy và bị tuyên án tử hình năm 2014.

"Cô ta không cần phòng thí nghiệm giúp đỡ để mang thai", IB Times bình luận, "và cái giá cho tinh trùng không hề rẻ, những 2.300 USD".

Trang này bình luận "bơm tiêm trên thực tế không cần thiết vì ở Malaysia có vụ một thiếu nữ thậm chí đã mang thai nhờ một ngón tay dính tinh trùng".

Trang báo này đánh giá Huệ "rất khôn ngoan" khi sử dụng cách này để thoát án tử hình. Đứa trẻ dự kiến sinh vào tháng 4, đến lúc đó, nếu đứa trẻ sống sót, Huệ có thể được chuyển án thành chung thân.

Đây không phải lần đầu nữ tử tù ở Việt Nam thoát chết nhờ mang thai. Năm 2006, tử tù Nguyễn Thị Oanh ở trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình cũng thoát chết nhờ mang thai. Hai quản giáo ở đây đã 5 lần mở cửa buồng biệt giam, tạo điều kiện cho Oanh và một phạm nhân quan hệ tình dục. Hai người này bị tuyên án tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tù nhân nhiều nơi trên thế giới cũng lựa chọn mang thai để thoát án tử hình. Ở Trung Quốc, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú được tại ngoại, không phải ngồi tù. Vì vậy mang thai là cách phổ biến và dễ dàng để những kẻ buôn bán ma túy là nữ giới không phải chịu án tù. Tuy nhiên, để khắc phục kẽ hở này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 1/2015 đã yêu cầu thành lập cơ quan tạm thời chăm sóc trẻ em khi mẹ chúng đang thụ án.
 
>> Nữ tử tù mang thai sẽ được giảm án ra sao?
>> Vụ nữ tử tù: Có thể xác định ADN tìm cha của thai nhi ngay khi còn trong bụng mẹ
>> Tổng cục trưởng Thi hành án hình sự hồ nghi khả năng “thụ thai bằng xi-lanh"

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)