-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
25/06/2025 18:12Từ sân ga đến chính trường: Người lái tàu được đề cử làm bộ trưởng ở Hàn Quốc gây phản ứng trái chiều
Điện thoại ông Kim (57 tuổi) bị tắt nguồn. Khoảng một giờ sau, khi kết thúc ca làm việc và bước xuống tàu ở Gimcheon (tỉnh Gyeongsang Bắc), ông Kim mới nghe tin từ các đồng nghiệp rằng ông đã được đề cử làm bộ trưởng lao động tiếp theo của Hàn Quốc .
Đề cử này đánh dấu một cột mốc quan trọng: Ông Kim sẽ trở thành công nhân đầu tiên của Hàn Quốc đứng đầu Bộ Lao động và Việc làm.
Trong bài đăng trên Facebook sau khi được đề cử, ông Kim viết: "Tôi sẽ cố gắng hết sức vì một đất nước Hàn Quốc thực sự, nơi người lao động được tôn trọng. Tôi dự kiến sẽ lái tàu trở về Busan sau một giờ nữa, và sẽ tiếp tục làm việc đến khi chuyển công tác".
Những người được đề cử sẽ phải trải qua các phiên điều trần của quốc hội. Nhưng bước này phần lớn được coi là thủ tục, vì việc bổ nhiệm các thành viên Nội các không yêu cầu sự thông qua của quốc hội.
Ông Kim có một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động và việc làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Kim gia nhập Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc vào năm 1992, giữ chức chủ tịch chi nhánh Busan của liên đoàn đường sắt vào năm 2000, chủ tịch liên đoàn đường sắt vào năm 2004.
Ông từng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hàn Quốc (KCTU) từ năm 2010 đến năm 2012, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Năm 2017, ông gia nhập đảng Công lý, bắt đầu tham gia chính trường. Vào năm 2020, ông tranh cử vào quốc hội với tư cách là ứng cử viên đảng Công lý. Năm 2024, ông tiếp tục tranh cử, mặc dù không được bầu.
KCTU là liên đoàn lao động lớn nhất tại Hàn Quốc, đại diện cho khoảng 1,2 triệu công nhân. Được biết đến với lập trường cứng rắn, nhóm này thường xuyên xung đột với các chính phủ bảo thủ, tổ chức các cuộc đình công và biểu tình trên toàn quốc về quyền lao động và tranh cãi chính sách.
Ông Kim là thành viên đầu tiên của KCTU được đề cử vào vị trí bộ trưởng lao động. Kể từ khi Bộ Lao động và Việc làm được thành lập vào năm 2010, các bộ trưởng thường được lựa chọn từ các viên chức chính phủ, quản trị viên, giáo sư và nghị sĩ.
Công chúng phản ứng trái chiều đối với việc đề cử ông Kim, từ những lời chúc mừng trực tuyến đến sự ngờ vực sâu sắc về xuất thân của ông.
Trong một chương trình phát thanh địa phương vào ngày 24/6, ông Jang Seong-cheol - một nhà bình luận chính trị và cựu trợ lý của đảng Quyền lực Nhân dân - đặt câu hỏi liệu ông Kim có thể xử lý hiệu quả các nhiệm vụ hành chính hay không.
“Xử lý các công việc hành chính trong một bộ là trách nhiệm cao cả. Ông Kim có thể bị thao túng”, ông Jang nhận định.
Nghị sĩ Song Eon-seog cũng chỉ trích việc đề cử ông Kim, cảnh báo rằng điều này có thể khiến chương trình nghị sự của KCTU ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ.
Trước làn sóng chỉ trích, văn phòng tổng thống cho biết, ông Kim được đề cử với tư cách là một nhân vật đại diện cho người lao động.
“Chúng tôi kỳ vọng ông ấy sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc củng cố quyền của người lao động bằng cách giải quyết các vấn đề khác nhau như tai nạn lao động, ‘Luật phong bì vàng’ và chế độ tuần làm việc 4 ngày rưỡi”, ông Kang Hoon-sik, chánh văn phòng của tổng thống, nhấn mạnh.


Trong một tuyên bố chính thức, KCTU cho biết: “Chính phủ của Tổng thống Lee phải từ bỏ các chính sách của chính quyền tiền nhiệm, mang lại sự thay đổi lớn để đảm bảo quyền lao động. Chúng tôi hy vọng ứng viên bộ trưởng lao động nhận thức đầy đủ các nhiệm vụ cấp bách và hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm quyền của người lao động”.
Đồng quan điểm, Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU) - một nhóm lao động lớn khác của Hàn Quốc - đã kêu gọi ông Kim không dựa vào lập trường của các đảng phái chính trị, lý luận kinh tế hoặc tư duy quan liêu. Họ bày tỏ hy vọng ứng viên bộ trưởng lao động sẽ theo đuổi những bước tiến có ý nghĩa thông qua đối thoại, thúc đẩy sự đồng thuận giữa người lao động, ban quản lý và chính phủ.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (42 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)