-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
30/11/2022 21:51Tử tù Nhật Bản kiện chính phủ đòi bỏ án tử hình treo cổ
Japan Times ngày 29/11 đưa tin, cả ba tù nhân đều đang bị giam tại nhà tù của tỉnh Osaka suốt 10 năm qua, hai trong số họ vẫn đang làm đơn kháng cáo với bản án của mình.
Luật sư Kyoji Mizutani, người đại diện cho 3 bị cáo chia sẻ với Japan Times rằng tất cả đều đang mong đợi chính quyền bãi bỏ việc tử hình bằng hình thức treo cổ. Ngoài ra vị luật sư cũng yêu cầu khoản tiền bồi thường là 33 triệu Yên (khoảng 5,8 tỷ đồng) cho các nguyên đơn bởi trong suốt 10 năm qua, 3 phạm nhân luôn phải sống trong sợ hãi do không biết khi nào bản án sẽ được thực thi, dẫn tới tình trạng tinh thần bị hoảng loạn.
Luật sư Kyoji Mizutani cũng kêu gọi cần có thêm các cuộc "thảo luận cởi mở" xung quanh án tử hình ở Nhật Bản, khi trước đây vấn đề này thường được thảo luận đóng.
Được biết, Nhật Bản là một trong số ít quốc gia phát triển vẫn còn sử dụng hình thức treo cổ khi thi hành án tử hình và đây là hình thức duy nhất ở xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên theo các nguyên đơn, treo cổ là phương thức vô nhân đạo, gây ra những nỗi đau tột cùng cho phạm nhân và đặc biệt là vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế về nhân quyền.
Hiện Bộ tư pháp Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về vù việc bởi họ vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về đơn khiếu nại. Tuy nhiên, theo Reuters, đa số người dân Nhật Bản vẫn ủng hộ bản án tử hình theo hình thức treo cổ. Thống kê cho biết, Nhật Bản vẫn đang có khoảng 100 người bị kết án tử hình. Thông thường các phạm nhân sẽ phải chờ rất lâu sau khi tòa tuyên án để được hành quyết. Bị cáo sẽ bị biệt giam trong suốt thời gian trên và chỉ được thông báo vài giờ trước khi đến nơi hành quyết.
Khi đến giờ, những tù nhân bị bịt mắt được dẫn đến một nơi bị trói chân và còng tay trước khi một cánh cửa sập mở ra dưới chân. Cơ chế vận hành trong vụ hành quyết được thực hiện trong một căn phòng liền kề, nơi một số sĩ quan đứng trước bảng điều khiển với mỗi người nhấn một nút đồng thời và không ai biết chính xác mình là người thực hiện.
Vào tháng 7, Nhật Bản đã xử tử một người đàn ông bị kết tội giết 7 người trong vụ đâm xe vào đám đông hồi năm 2008 tại quận Akihabara của Tokyo.
Ba tù nhân khác đã bị treo cổ vào tháng 12/2021, vụ hành quyết đầu tiên sau hai năm gián đoạn và là vụ hành quyết đầu tiên theo lệnh của chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida .
Mỹ và Nhật Bản là những quốc gia phát triển duy nhất vẫn thực hiện án tử hình, điều mà các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế đã yêu cầu thay đổi trong nhiều thập kỷ.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (16 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (28 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (42 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (48 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)